Trong tỉnh

CSGT Thanh Hóa tổng kiểm tra, phát hiện 1.573 học sinh không đủ điều kiện lái xe

Cảnh sát giao thông Thanh Hóa kết hợp công an các xã, phường thành lập 75 tổ, kiểm tra tại 80 trường học, bãi trông giữ xe xung quanh trường trên địa bàn và phát hiện 1.573 học sinh không đủ điều kiện lái xe

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, thượng tá Trang Công Đông, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa có chuyên đề, kế hoạch kiểm tra học sinh vi phạm TTATGT và người nhà giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Từ đầu tháng 11/2025 tới nay, Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với lực lượng công an các xã, phường thành lập 75 tổ công tác kiểm tra tại 80 trường học (21 trường Trung học cơ sở, 59 trường trung học phổ thông) và 188 bãi trông giữ xe (136 bãi giữ xe trong trường, 52 bãi giữ xe xung quanh khu vực cổng trường).

Cảnh sát giao thông Thanh Hóa phối hợp công an xã, phường thành lập 75 tổ công tác kiểm tra tại 80 trường học và bãi trông giữ xe xung quanh trường, xử lý học sinh vi phạm giao thông.


Cảnh sát giao thông đã phát hiện 1.573 học sinh không đủ điều kiện điều khiển phương tiện đến trường (1.533 trường hợp gửi ở bãi giữ xe của trường; 40 trường hợp gửi bãi trông giữ xe xung quanh trường).

Ngoài ra, phát hiện 3.714 trường hợp số trường hợp sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn (3.606 xe gửi ở bãi giữ xe trong trường; 108 trường hợp bãi giữ xe xung quanh trường).

Công an còn xử lý 200 trường hợp điều khiển phương tiện đến trường không lắp gương chiếu hậu bên trái.


Lực lượng Công an đã đề nghị và phối hợp với nhà trường mời phụ huynh của 1.573 học sinh tới thông báo hành vi vi phạm của con em mình và yêu cầu ký cam kết. Đồng thời, Cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu 80 nhà trường cam kết và thực hiện nghiêm việc không trông giữ xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ điều kiện.

Công an cũng yêu cầu 52 chủ bãi giữ xe xung quanh khu vực cổng trường không trông giữ xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

Theo thượng tá Trang Công Đông, thời gian gần đây, tình trạng học sinh đi mô tô, xe máy tới trường khi chưa đủ điều kiện diễn biến khá phức tạp. Đây là nguyên nhân tiềm ẩn dẫn tới tai nạn giao thông.

Công an làm việc với nhà trường và yêu cầu không được trông giữ xe cho học sinh điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện đến trường.

Việc này xuất phát từ nguyên nhân các bậc phụ huynh chưa tuân thủ quy định của pháp luật, giao phương tiên cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Để ngăn chặn, tiến tới xử lý triệt để tình trạng này, ngoài việc tăng cường kiểm tra, yêu cầu nhà trường, các cơ sở trông giữ xe quanh khu vực trường cam kết không trông giữ xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện thì lực lượng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa sẽ "mạnh tay" xử lý phụ huynh giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

"Khi Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý trong nhà trường thì các em học sinh mang xe ra gửi tại nhà dân, các bãi trông giữ xe tự phát xung quanh trường. Lần này, chúng tôi đã kết hợp với công an xã, phường đồng loạt kiểm tra tất cả các cơ sở trông giữ xe xung quanh trường. Nếu các cơ sở này không chấp hành thì sẽ đề nghị chính quyền địa phương xử lý hành chính", thượng tá Trang Công Đông nói.

Tác giả: Phạm Xuân Chinh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok