Giáo dục

Công an Đà Nẵng điều tra vụ nữ sinh trung học bị đánh hội đồng dã man

Cơ quan công an Đà Nẵng đang vào cuộc điều tra làm rõ hành vi hành hung nữ sinh Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh sau giờ học.

Sáng 23/2, bà Nguyễn Thị Sương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) xác nhận, vào khoảng 12h ngày 21/2, sau giờ tan học buổi sáng ngày thứ 2, tại khu vực đường phía sau cổng phụ Trường THPT Phan Thành Tài, xảy ra vụ ẩu đả, đánh nhau giữa 2 nữ sinh Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh.

Hình ảnh nữ sinh Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh đánh nhau.

Hình ảnh video cho thấy, vị trí xảy ra ngay tại khu vực ngã tư tuyến đường khu dân, phía sau dãy tường rào, cổng phụ Trường THPT Phan Thành Tài. Khi xảy ra vụ việc có rất nhiều học sinh đứng xem cảnh nữ sinh bị các bạn học hành hung.

Đoạn clip ghi cảnh 2 nữ sinh giằng co nhau, rồi một nữ sinh lật ngửa nữ sinh kia nằm giữa đường, ngồi lên bụng, lấy tay nắm tóc, cầm mũ bảo hiểm liên tục đánh vào đầu và dập mạnh đầu nữa sinh kia xuống mặt đường.

Cùng lúc đó, có 2 nữ sinh đứng phía ngoài xông vào dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu và dùng chân đá vào người nữ sinh đang bị hành hung. Xung quanh vang lên nhiều tiếng la hét. Khoảng 1 lúc sau thì có 1 nữ sinh từ phía ngoài vào can ngăn.

Người dân địa phương cho biết, vào khoảng 11h30 có rất nhiều học sinh tập trung ngay khu vực ngã tư đường (tổ dân phố số 10, thôn Phong Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang), một lúc sau thì thầy 2 nữ sinh xông vào đánh nhau. Ngay sau đó, một số người dân ra can ngăn, giải tán đám đông học sinh tụ tập.

Video cảnh nữ sinh Đà Nẵng đánh nhau

Bà Sương cho hay: Sự việc xảy ra giữa em học sinh L.H.Nh (lớp 8/6) và em Ng.Th.Th.Ng (lớp 7/5). Em Nh., học buổi chiều, còn em Ng., học buổi sáng.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ học sinh, Ban Giám hiệu, giáo viên nhà trường đã có mặt hiện trường và đưa các em nữ sinh về trường chăm sóc sức khỏe, ổn định tâm lý.

"Sự việc xảy ra khiến tôi cũng như cán bộ, giáo viên nhà trường hết sức bất ngờ, cảm thấy rất buồn, lấy làm tiếc, vì trước nay chưa từng xảy ra sự việc tương tự. Công tác giáo dục đạo đức lối sống, phòng chống bạo lực học được luôn được nhà trường chú trọng, tạo dựng môi trường học an toàn, lành mạnh cho học sinh", bà Sương nói.

Theo bà Sương, ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã báo cáo với lãnh đạo phòng Giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang, Sở GT&ĐT TP. Đà Nẵng và chính quyền địa phương.

Vị trí hiện trường xảy ra vụ việc.

"Hiện nay, công an xã Hòa Châu đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc; tuy nhiên, qua lời tường trình của các em thì giữa 2 em có xảy ra xích mích, nói qua nói về trên mạng xã hội chứ không có mâu thuẫn gì nghiêm trọng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc đáng buồn, gia đình học sinh đã gặp nhau, trao đổi và gửi lời xin lỗi. Qua đây, nhà trường cũng lấy làm bài học, kinh nghiệm trong việc giáo dục học sinh trong thời gian đến", bà Sương thông tin.

Ông Nguyễn Bình, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Châu cho biết: Sau khi nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo UBND, Đảng ủy xã Hòa Châu có họp và chỉ đạo chính quyền địa phương đề nghị cơ quan công an điều tra làm rõ, qua đó có biện pháp phối hợp với nhà trường tăng cường giáo dục học sinh, ngăn ngừa tình trạng báo lực học đường xảy ra trong thời gian tới.

Tác giả: Đại Thắng

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok