Pháp luật

Con trai ông Lê Tùng Vân bị phạt 9 năm tù về tội lừa đảo

Sau khi ông Lê Tùng Vân bị phạt 3 năm tù về tội "Loạn luân", con trai của ông cũng bị phạt 9 năm tù về tội lừa đảo

Trưa 28-5, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm sau một lần tạm hoãn, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (34 tuổi; ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) 9 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". HĐXX còn buộc bị cáo Nhất Nguyên (con ruột của ông Lê Tùng Vân) trả lại số tiền đã lừa đảo cho các bị hại.

Hội đồng xét xử của TAND tỉnh Long An

Bị cáo Nhất Nguyên tại tòa

Tại phiên tòa, bị cáo Nhất Nguyên không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng có đủ căn cứ để xác định bị cáo dùng thủ đoạn gian dối, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác.

Tại phiên tòa hôm nay, Lê Thanh Nhị Nguyên (26 tuổi; em ruột và ngụ cùng nơi với Nhất Nguyên), đang chấp hành mức án 3 năm 6 tháng tù (trong vụ lợi dụng các quyền tự do dân chủ xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai), cũng được triệu tập đến tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

An ninh tại phiên tòa được bảo vệ nghiêm ngặt. Khu vực phòng xử án chỉ có một số người dân, bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan vào tham dự, theo dõi trực tiếp.

Phiên tòa xét xử bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút, các phóng viên chỉ được vào ghi hình trong thời gian ngắn và được bố trí sang phòng khác theo dõi phiên tòa qua màn hình tivi.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2021, Nhất Nguyên cư trú tại hộ Cao Thị Cúc (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) - nơi thường được biết đến với tên gọi "Tịnh thất Bồng Lai" hay "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Tại đây, bị cáo Nhất Nguyên cùng một số người khác đã tổ chức sản xuất nhiều video đăng tải lên YouTube, tự nhận là "sư thầy" đang nuôi dưỡng trẻ mồ côi tại một cơ sở tôn giáo tự lập. Trong các video thường xuyên xuất hiện hình ảnh các em nhỏ mặc áo nâu, gọi là "chú tiểu", kèm theo đó là lời kêu gọi cộng đồng mạng quyên góp tiền thông qua tài khoản ngân hàng công khai.

Hành vi này nhanh chóng thu hút được sự quan tâm, cảm thông của không ít người theo dõi. Theo kết luận điều tra, hình ảnh và nội dung trong các video đã được dàn dựng có chủ đích, nhằm tạo niềm tin giả tạo với người xem.

Bằng hình thức này, Nhất Nguyên đã chiếm đoạt được hơn 365 triệu đồng từ 3 nạn nhân. Đặc biệt, có trường hợp một nạn nhân sau khi đến tận nơi, thấy không gian bài trí như một nơi thờ tự, đã tin tưởng giao trực tiếp 100 triệu đồng.

Ngoài 3 trường hợp đủ căn cứ, còn có 6 người khác cũng trình báo đã chuyển tiền và quà, tuy nhiên chưa có cơ sở pháp lý để xác định hành vi chiếm đoạt trong các trường hợp này.

Trước đó, vào năm 2022, Nhất Nguyên từng bị tuyên phạt 4 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tác giả: Hà Long

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok