Pháp luật

Con bạc đâm chết chủ đề vì từ chối thanh toán tích kê ướt

Trúng số đề nhưng tích kê (tờ giấy ghi số) bị ướt, lem ngày tháng nên không được trả tiền, Chuẩn tức giận dùng dao đâm chủ thầu số đề tử vong.

Hiện trường vụ án.

Ngày 28/4, Công an TP Thủ Đức, TPHCM đang tạm giữ Nguyễn Văn Chuẩn (39 tuổi) và Nguyễn Văn Phú (47 tuổi, anh ruột của Chuẩn, cùng quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi “giết người”.

Chuẩn được xác định là người đã dùng hung khí đâm anh T.V.N. (34 tuổi, quê Bắc Giang) tử vong trong chợ đầu mối nông sản Thủ Đức vào chiều tối 25/4.

Theo điều tra ban đầu, anh N. là người thầu ghi số đề ở khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Ngày 24/4, Chuẩn bỏ tiền mua số và trúng số đề hơn 2,2 triệu đồng.

Công an điều tra vụ việc.

Khoảng 15h ngày 25/4, Chuẩn đến quán cà phê trên đường D, khu dân cư Chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức, phường Tam Bình, TP Thủ Đức gặp anh N. để lấy tiền. Tuy nhiên, do tờ giấy ghi số đề của Chuẩn bị ướt, lem ngày tháng nên anh N. không đồng ý trả tiền, dẫn đến cự cãi, sau đó Chuẩn bỏ đi.

Đến 16h cùng ngày, Chuẩn cùng Phú mang theo hung khí quay lại quán tìm anh N. Thấy N. đang ngồi ghi đề cho khách, Chuẩn đến đòi tiền nhưng không được nên Chuẩn dùng dao đâm khiến nạn nhân gục tại chỗ, tử vong sau đó.

Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, truy bắt hai nghi phạm ngay sau đó.

Tác giả: Ngô Bình

Nguồn tin: Báo Tiền phong

  Từ khóa: chủ đề , đâm chết , con bạc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok