Kinh tế

Cổ phần hóa DNNN chậm do động chạm tới trách nhiệm cá nhân

Theo bộ Tài chính, nhiều doanh nghiệp Nhà nước chậm cổ phần hóa do tâm lý e ngại, né trách nhiệm của các lãnh đạo.

Tại buổi họp báo chuyên đề của bộ Tài chính, ông Đặng Quyết Tiến, Phó Cục trưởng cục Tài chính Doanh nghiệp (bộ Tài chính) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình cổ phần hóa tại các doanh nghiệp Nhà nước diễn ra chậm, không đạt so với mục tiêu đề ra.

Trong 6 tháng đầu năm, mới chỉ có 19 doanh nghiệp tiến hành cổ phần hóa nhưng tốc độ thoái vốn Nhà nước diễn ra chậm.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này 1 phần do các quy định hướng dẫn trước đó không được rõ ràng. Về điều này, thực tế hiện nay các vướng mắc đều đang được xử lý.

Bên cạnh đó là tư tưởng ỉ lại, chần chừ và e ngại của các lãnh đạo doanh nghiệp. Theo ông Tiến phân tích, tới đây khi cổ phần hóa thì những doanh nghiệp quy mô lớn sẽ tương đối phức tạp, khi dỡ ra xử lý những tồn tại để chuẩn bị cổ phần hóa thì sẽ động chạm đến trách nhiệm nhiều cá nhân, tập thể. Cụ thể như trách nhiệm của các thời kỳ trước đó nhưng lãnh đạo hiện tại phải xử lý nên có tư tưởng né tránh.

Việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước đang chậm chạp do lãnh đạo các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp lớn có tâm lý né tránh trách nhiệm.

“Một nguyên nhân lớn khác là do tâm lý trông chờ cơ chế chính sách mà Chính phủ sẽ ban hành tới đây. Cơ chế chính sách mới sẽ hoàn toàn dựa trên cơ sở thực tế, trên những tình huống đã xử lý và có tính trước những tình huống có thể xảy ra trong tương lai như việc có thời điểm nhiều nhà đầu tư cùng mua cổ phần thì phải tiến hành đấu giá. Bên cạnh đó, trước khi tiến hành cổ phần hóa, phải xác định giá trị doanh nghiệp như giá trị tài sản, giá trị sản phẩm, tài sản vô hình (thương hiệu) và đất đai. Những vấn đề này, doanh nghiệp phải chuẩn bị trước, nếu sự chuẩn bị không tốt, năng lực kiểm kê đất đai, công nợ không được xử lý kịp sẽ bị dồn lại, khi cổ phần hóa sẽ gặp rất nhiều khó khăn”, ông Tiến cho biết.

Cũng theo đại diện bộ Tài chính, bên cạnh những lý do nổi cộm kể trên, cũng phải kể đến những nguyên nhân khách quan như có các doanh nghiệp quy mô lớn, thị trường chưa hấp thụ kịp nên việc bán cổ phần ra sẽ không thuận lợi.

“Tựu trung lại, nguyên nhân chính là tư tưởng chần chừ, né trách nhiệm nên nhiều doanh nghiệp nản, không tích cực quyết liệt trong việc cổ phần hóa. Điều đó dẫn đến việc cổ phần hóa doanh nghiệp diễn ra chậm”, ông Tiến khẳng định.

Tác giả: Đ.Huệ

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok