Trong nước

‘Có Đại biểu Quốc hội chuyên trách 3 - 4 chức danh, không rõ bổ nhiệm khi nào’

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chuyên trách thì chỉ làm đại biểu, không kiêm nhiệm, giữ nhiều chức danh khác.

Ngày 6/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành xem xét và chính thức thông qua Nghị quyết về công tác quản lý cán bộ đối với đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách.

Dự thảo Nghị quyết quy định cụ thể các nội dung liên quan đến việc thực hiện công tác quản lý cán bộ đối với ĐBQH chuyên trách, bao gồm thẩm quyền quản lý cán bộ, tổ chức bộ máy, công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, cũng như thi đua, khen thưởng đối với đội ngũ đại biểu chuyên trách.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng làm rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của ĐBQH nói chung và ĐBQH chuyên trách nói riêng trong việc tham gia các hoạt động của Quốc hội, giữ mối liên hệ và tiếp xúc thường xuyên với cử tri.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Ảnh: Quốc hội



Góp ý tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh yêu cầu phải siết chặt việc kiêm nhiệm đối với ĐBQH chuyên trách. Ông nêu thực trạng hiện nay có đại biểu chuyên trách vẫn mang danh thiếp in tới 3-4 chức danh khác nhau, nhưng không rõ được bổ nhiệm từ khi nào. Theo ông Định, "ĐBQH chuyên trách là do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quản lý, nhưng lại có trường hợp đang nắm giữ vai trò ủy viên hội đồng quản trị, thành viên ban chấp hành, thậm chí là chủ tịch của một hội nào đó mà không được báo cáo, đăng ký rõ ràng".

Từ đó, ông khẳng định: "ĐBQH chuyên trách thì phải toàn tâm toàn ý với công việc của một đại biểu, không thể đồng thời đảm nhiệm nhiều chức danh tại các tổ chức khác. Trừ khi có đề xuất từ các tổ chức chính trị - xã hội như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, việc cử người phải được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và thực hiện đúng quy định".


Đối với những trường hợp đại biểu chuyên trách có nguyện vọng đi học, tham gia tổ chức hoặc kiêm nhiệm một chức danh nào đó, ông Định lưu ý cần phải có hồ sơ, đơn từ đầy đủ và thực hiện đúng thủ tục trình theo quy định.

Ông cũng nhấn mạnh, ĐBQH chuyên trách ở cả Trung ương lẫn địa phương đều là cán bộ, công chức, vì vậy phải thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành theo Luật Cán bộ, công chức.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho biết, đa số ý kiến trong Ủy ban đều tán thành việc ban hành ngay Nghị quyết nhằm làm cơ sở pháp lý cho các cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tổ chức, sắp xếp cán bộ – đặc biệt là trong quá trình chuẩn bị cơ cấu nhân sự ĐBQH chuyên trách và nhân sự cấp ủy trong thời gian tới.

Ủy ban Công tác đại biểu cũng đánh giá việc ban hành Nghị quyết lần này là bước đi cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và đáp ứng đúng quy định của Luật Tổ chức Quốc hội.

Kết thúc phiên họp, 100% ủy viên có mặt đã biểu quyết tán thành việc thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác quản lý cán bộ đối với ĐBQH chuyên trách.

Tác giả: Tiểu Vy

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok