Trong nước

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại di tích Thành cổ Quảng Trị.

Sáng 29/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao đến dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị.

Ngay sau buổi lễ dâng hương, Chủ tịch nước cũng tham dự Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính '50 năm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (1972 - 2022) do Bộ TT&TT phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức. Chủ tịch nước cũng ký, đóng dấu phát hành bộ tem đặc biệt này.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Quảng Trị dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị.

Bộ tem 50 năm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị tái hiện quang cảnh những người lính giải phóng đang bảo vệ thành cổ trong mưa bom, bão lửa để giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Bộ tem có khuôn khổ 46x31 mm, gồm 1 mẫu giá mặt 4.000 đồng do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế, được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ 29/4/2022 - 31/12/2023.

Chủ tịch nước tham dự và ký, đóng dấu phát hành bộ tem đặc biệt "50 năm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị".

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đến dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Khu lưu niệm ở quê hương của Tổng Bí thư ở thôn Hậu Kiên (xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khánh thành công trình Trường THCS Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ngôi trường do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát động các nhà hảo tâm quyên góp xây dựng. Triệu Phong là quê hương Tổng Bí thư Lê Duẩn, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, Chủ tịch nước mong muốn thầy và trò nhà trường phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, nỗ lực học tập và rèn luyện, trưởng thành, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng dự Lễ khởi công Dự án đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông-Tây giai đoạn 1, công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng trị. Dự án có vốn đầu tư 2.060 tỉ đồng, dài 55km, có nhiều làn xe đảm bảo vận tốc từ 60 đến 100km/h, dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Dự án hoàn thành sẽ tạo trục giao thông kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế biển cho Quảng Trị và các tỉnh lân cận.

Tác giả: Nguyễn Vương

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok