Trong nước

'Chính phủ sớm chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các tỉnh thành'

Từ 1/7, chính quyền địa phương hai cấp sẽ chính thức vận hành, Chính phủ khẳng định sẽ sớm chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các tỉnh, thành mới để đảm bảo bộ máy hoạt động thông suốt.

Sáng 20/6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trình bày báo cáo trước Quốc hội, làm rõ các vấn đề được đại biểu quan tâm.

Báo cáo trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết trong 4 tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục diễn biến tích cực. Tăng trưởng kinh tế được duy trì, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, và các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo.

Đặc biệt, Chính phủ thông tin rằng GDP quý II có khả năng đạt mức tăng trưởng khoảng 7,6% so với cùng kỳ năm trước, đưa mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm ước đạt khoảng 7,3% tiệm cận với kịch bản đã đề ra là 7,58%, thuộc nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình.



Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra rằng nền kinh tế vẫn còn không ít hạn chế, bất cập, và đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Theo ông, mục tiêu tăng trưởng từ 8% trở lên trong năm 2025 là nhiệm vụ rất lớn, đòi hỏi sự nỗ lực toàn diện.

Về giải pháp trong thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần “làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống”. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch; thúc đẩy thi công các công trình trọng điểm quốc gia; nghiên cứu và xây dựng Cổng thông tin một cửa đầu tư cấp quốc gia và cấp tỉnh; tăng cường hợp tác công tư (PPP); thu hút có chọn lọc nguồn vốn đầu tư nước ngoài, ưu tiên các dự án quy mô lớn, công nghệ cao.

Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đề ra, đảm bảo tiến độ và mục tiêu tinh gọn bộ máy, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp đã triển khai định hướng tổ chức lại địa giới hành chính, trung tâm hành chính, và hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập tại các địa phương.

Cùng với đó, Chính phủ cũng đã chỉ đạo cụ thể việc thực hiện phân cấp, phân quyền, ban hành hướng dẫn chi tiết về tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm và quy trình sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, công tác ổn định tư tưởng và tạo động lực cho đội ngũ cán bộ sau khi sáp nhập cũng được đặc biệt chú trọng.

Theo Phó Thủ tướng, kể từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp sẽ chính thức vận hành. Để đảm bảo việc chuyển đổi diễn ra đồng bộ và hiệu quả, Chính phủ yêu cầu tiếp tục rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên và cấp thiết.

Song song đó, công tác quản lý tổng biên chế năm 2025 cũng sẽ được triển khai theo hướng tinh giản, gắn với việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Các chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, người lao động và lực lượng vũ trang chịu tác động từ việc sắp xếp cũng sẽ được giải quyết kịp thời, thấu đáo và đúng quy định.

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung bố trí, sắp xếp lại trụ sở, phương tiện, điều kiện làm việc của các cơ quan cấp tỉnh, cấp xã mới sau sắp xếp. Đồng thời, tiến hành rà soát, thống kê, xử lý hiệu quả tài sản công, các trụ sở dôi dư sau hợp nhất để tránh lãng phí và tối ưu nguồn lực.

Cuối cùng, để đảm bảo bộ máy chính quyền hoạt động thông suốt ngay sau khi sắp xếp, Chính phủ sẽ sớm quyết định việc chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố mới một cách kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tác giả: Tiểu Vy

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok