Pháp luật

Chém chết em họ rồi tự vẫn

Đến 16h chiều ngày 1/4, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ án giết người xảy ra trên địa bàn phương Hòa Hương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam vào sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu từ Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam, vào khoảng 10h ngày 1/4, tại khối phố Bàn Thạch (phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam), đối tượng Bùi Thanh Khôi (24 tuổi, trú phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) cầm một con rựa từ nhà mình chạy sang nhà của anh Hoàng Quốc Khánh (22 tuổi), trú phường Hòa Hương (cách hơn 10 mét).

Ảnh: Rất đông người dân hiếu kỳ đến xem vụ án mạng

Lúc này, anh Khánh đang ngồi nghe nhạc thì bất ngờ Khôi dùng con rựa cầm trên tay chém vào phía sau gáy anh Khánh khiến nạn nhân bị thương nặng ở cổ, chảy máu nhiều. Tuy đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Sau khi ra tay sát hại Khánh, Khôi về nhà uống thuốc trừ sâu tự vẫn nhưng được người thân đưa đến Bệnh viện Đa Khoa cấp cứu và qua cơn nguy kịch.

Nhận được thông tin, Công an TP Tam Kỳ và Phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Nam đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Theo nhiều người dân khối phố Bàn Thạch cho hay, Bùi Thanh Khôi là đối tượng nghiện hút và có biểu hiện ngáo đá. Khôi và Khánh là anh em con cô con cậu.

Nguyên nhân xảy ra vụ án mạng đang được Phòng PC45 điều tra làm rõ.

Tác giả: C.Bính

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok