Nhân ái

Cháu bé 5 tuổi bị đối tượng đánh tử vong có hoàn cảnh thương tâm

Sáng 21/10, ông Trương Văn Dũng, Chủ tịch UBND thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, cháu bé 5 tuổi bị đối tượng dùng hung khí đánh tử vong có hoàn cảnh khó khăn

Lực lượng Công an vây bắt đối tượng Trần Văn Sanh.


Theo ông Trương Văn Dũng, cháu Cao T.M. (5 tuổi), trú thị trấn Đông Phú sinh sống với ông bà nội còn ba ruột đi làm ăn xa ở TP Hồ Chí Minh. Về mẹ thì bỏ đi xa không sống chung với cháu M. từ lúc nhỏ.

“Hoàn cảnh của gia đình ông Cao V.X. thuộc diện cận nghèo ở địa phương, công việc hằng ngày của gia đình ông X. là bán chè ở chợ Đông Phú để kiếm tiền lo chăm sóc cháu gái M., riêng đối tượng Trần Văn Sanh có biểu hiện về tâm lý, gia đình cũng có đưa đi khám bệnh, nhưng đối tượng Sanh vẫn chưa có sổ tâm thần. Đối tượng Sanh hằng ngày vẫn phụ giúp gia đình lo công việc nhà”, ông Trương Văn Dũng nói.

Theo ông Trương Văn Dũng, việc đối tượng Trần Văn Sanh gây ra sự việc này quá bất ngờ với chính quyền và người dân địa phương.

Trước đó, Báo Đại Đoàn Kết đưa tin, “Quảng Nam: Bắt đối tượng dùng hung khí đánh cháu bé 5 tuổi tử vong” phản ánh về việc lúc 16h30’ ngày 20/10, tại khu vực tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, đối tượng Trần Văn Xanh (40 tuổi), trú tổ dân phố Thuận An đã dùng búa đánh vào đầu cháu Cao T.M. (5 tuổi, trú cùng địa phương) nhiều cái gây thương tích, sau đó tiếp tục dùng búa đánh vào đầu ông Cao V.X. (khoảng 72 tuổi, là ông nội em M.).

Sau đó, người dân phát hiện đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên, em M. đã tử vong, riêng người ông đang bị thương rất nặng, vẫn còn đang được điều trị tại bệnh viện.

Tác giả: TẤN THÀNH

Nguồn tin: daidoanket.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok