Trong nước

Chân dung 2 vị Chủ tịch UBND tỉnh trẻ nhất nước

Hai vị Chủ tịch tỉnh trẻ nhất Việt Nam hiện nay đều sinh năm 1977 (44 tuổi).

Trong 62 Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 vừa được bầu, hai vị Chủ tịch tỉnh trẻ nhất Việt Nam hiện nay đều sinh năm 1977 (44 tuổi).

Ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Ông Trịnh Xuân Trường sinh năm 1977, quê xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, trình độ chuyên môn: Đại học xây dựng, thạc sỹ Quản lý Xây dựng đô thị, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Trước khi làm Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, ông Trường từng nắm giữ các chức vụ như Bí thư Huyện ủy Sa Pa, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Ông Trịnh Việt Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Ông Trịnh Việt Hùng sinh năm 1977, quê xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, có trình độ Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trịnh Việt Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Ông Hùng hiện là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025

Ông từng giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ (Thái Nguyên), Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên.

Ngoài 2 vị Chủ tịch UBND tỉnh trẻ nhất ở trên, một số vị Chủ tịch UBND các tỉnh khác cũng rất trẻ khi sinh năm 1976 và 1975.

Ông Nguyễn Long Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

Ông Nguyễn Long Hải sinh năm 1976, quê xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, là tiến sĩ Luật, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Long Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.

Trước khi được điều động nhận nhiệm vụ tại tỉnh Bắc Kạn, ông Hải từng giữ các chức vụ như: Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Quảng Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn.

Cuối năm 2020, ông được Ban Bí thư điều động từ Lạng Sơn về tỉnh Bắc Kạn công tác.

Ông Huỳnh Quốc Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Ông Huỳnh Quốc Việt sinh năm SN 1976, quê xã Tân Thành, TP Cà Mau. Ông Việt có trình độ cao cấp lý luận chính trị, thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông, kỹ sư xây dựng ngành Kỹ thuật công trình.

Ông Huỳnh Quốc Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Trước khi làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ông Huỳnh Quốc Việt từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Cái Nước, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Huỳnh Quốc Việt được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ông Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

Ông Trần Tiến Dũng sinh năm 1975, quê tỉnh Nam Định, là thạc sĩ Luật.

Ông Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.

Ông Dũng có trên 20 năm công tác trong ngành Tư pháp và là cán bộ quy hoạch cấp chiến lược của Trung ương, trưởng thành từ vị trí chuyên viên, thư ký lãnh đạo, Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Bộ và có 3 năm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Đầu năm 2019, ông được Ban Bí thư điều động về tỉnh Lai Châu công tác.

Tác giả: NGUYỄN HUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok