Trong tỉnh

Cận cảnh dự án 50.000 m2 'đất vàng' dang dở, bỏ hoang ở Thanh Hóa

Sau khi được chấp thuận đầu tư năm 2014, Dự án Trung tâm dạy nghề Y tá điều dưỡng quốc tế tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương (Thanh Hoá) với diện tích hơn 50.000 m2 vẫn dang dở, bỏ hoang.

Năm 2014, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm dạy nghề Y tá điều dưỡng quốc tế tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương; giao Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Thái Thành đầu tư xây dựng dự án với diện tích 50.000 m2. Dự án được triển khai, sau đó bị tạm dừng rồi lại tiếp tục được triển khai. Năm 2018, dự án tiếp tục tạm dừng.

Biển tên dự án

Bên trong dự án cỏ mọc đầy

Ghi nhận tại hiện trường, một số hạng mục đã được xây dựng như: cột bê tông, nhà bảo vệ, hệ thống trạm điện, cột điện, sắt thép bị hoen gỉ... Người dân tận dụng diện tích bỏ hoang, cỏ mọc để chăn thả trâu bò, gia cầm.

Nhiều hạng mục dang dở

Gần đây, tháng 10/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu ngành chức năng, địa phương phối hợp với chủ đầu tư chấp hành quy định về đầu tư, đất đai, môi trường, nghĩa vụ tài chính,... hoàn thành dự án, sớm đưa vào hoạt động.

Nhiều nơi thành chỗ chăn nuôi gia cầm

Sau khi có văn bản chỉ đạo của Thanh Hoá, ngành chức năng và huyện Quảng Xương thực hiện đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư tiếp tục triển khai dự án. Tuy nhiên chưa biết đến bao giờ dự án này mới hoàn thành.

Tác giả: Hoàng Lam

Nguồn tin: Báo Tiền phong

  Từ khóa: đất vàng , dự án , thanh hóa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok