Trong nước

Cách chức tất cả chức vụ trong Đảng của phó chủ tịch huyện đánh bạc

Ban thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu quyết định cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với phó chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ và khai trừ Đảng đối với chánh Thanh tra huyện Sìn Hồ do đánh bạc với hình thức đánh lô đề.

Các trường hợp ở huyện Sìn Hồ (Lai Châu) bị tạm giữ hôm 20-3 để điều tra về hành vi đánh bạc - Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Thông tin từ Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu, Ban thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu vừa quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với phó chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ và chánh Thanh tra huyện Sìn Hồ do đánh bạc với hình thức đánh lô đề.

Cụ thể, Ban thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Nguyễn Quốc Vương, ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, phó chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Vương đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Vi phạm pháp luật khi tham gia đánh bạc với hình thức đánh lô đề.

Ông Vương bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu khởi tố về hành vi đánh bạc theo khoản 1, điều 321, Bộ luật Hình sự.

Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phí Văn Cường, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, bí thư chi bộ Thanh tra huyện Sìn Hồ nhiệm kỳ 2020 - 2025, ủy viên UBND huyện, chánh Thanh tra huyện Sìn Hồ.

Ông Cường đã suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Vi phạm pháp luật khi tham gia đánh bạc với hình thức đánh lô đề.

Ông Cường bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu khởi tố về tội đánh bạc theo khoản 2, điều 321, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề trái quy định của pháp luật với số tiền lớn, trong đó có nhiều cán bộ thuộc cơ quan nhà nước tham gia.

Đến ngày 20-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ 12 trường hợp đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đáng chú ý trong số các trường hợp bị tạm giữ có Phí Văn Cường (47 tuổi, chánh Thanh tra huyện Sìn Hồ) và Nguyễn Duy Hoan (37 tuổi, trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sìn Hồ).

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, ông Nguyễn Quốc Vương (phó chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ) đã tới cơ quan công an đầu thú.

Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố 16 bị can trong vụ án này. Trong đó có ông Nguyễn Quốc Vương và ông Phí Văn Cường.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok