Ảnh: REUTERS/Ralph Tedy Erol/Ảnh tài liệu. |
Trong thứ Hai (ngày 30/3/2026), một tổ chức nhân quyền cho biết, ít nhất 70 người đã thiệt mạng và 30 người bị thương trong một cuộc tấn công tại Petite-Riviere vùng Artibonite của Haiti, và khẳng định con số này cao hơn nhiều so với con số ước tính thương vong chính thức với khoảng 16 người thiệt mạng.
Trước truyền thông địa phương, người dân địa phương và các quan chức cho biết, vụ tấn công bắt đầu vào sáng sớm Chủ Nhật (ngày 29/3) tại các cộng đồng hẻo lánh quanh Jean-Denis, và tiếp diễn cho tới sớm thứ Hai (ngày 30/3) với nhiều thành viên băng đảng tấn công các khu vực và phóng hỏa nhiều nhà dân.
Tổ chức nhân quyền Defenseurs Plus ước tính khoảng 6.000 người đã phải sơ tán trước tình trạng bạo lực. Liên Hợp Quốc (LHQ) ước tính hơn 2.000 người đã phải sơ tán trước đó sau khi xảy ra hàng loạt các vụ đột kích từ các băng đảng vũ trang tại khu vực lân cận.
Lực lượng cảnh sát ban đầu đã báo cáo có 16 người thiệt mạng và 10 người bị thương, trong khi một báo cáo bước đầu của các cơ quan chính quyền bảo vệ công dân cho biết có 17 người thiệt mạng và 19 người bị thương, phần lớn là nam giới.
Trong một cuộc họp báo, một phát ngôn viên của Tổng thư ký LHQ cho biết văn phòng của tổ chức này tại Haiti có tên BINUH đã theo dõi sát sao diễn biến vụ việc và văn phòng này ước tính có khoảng từ 10 tới 80 người thiệt mạng. Ông đã kêu gọi đề ra một cuộc điều tra kỹ càng.
Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Haiti cho biết đã điều động 3 xe bọc thép, nhưng các xe này đã bị trì hoãn bởi các hố bẫy mà các thành viên băng đảng đào trên đường. Các quan chức cho biết, tổ chức vũ trang đã bỏ chạy khỏi khu vực khi lực lượng cảnh sát tới nơi, và nhiều nhà dân đã bị cháy hoàn toàn.
Lực lượng cảnh sát cho biết, người bị thương đã được vận chuyển tới một bệnh viện địa phương và người thiệt mạng đã được đưa tới 2 nhà xác. Lực lượng này cũng cho biết đã đề ra một cuộc điều tra nhằm truy quét các thành viên băng đảng đã bỏ chạy.
Defenseurs Plus ước tính khoảng 50 nhà dân đã bị cháy hoàn toàn.
Gran Grif và Viv Ansanm, hai tổ chức gồm hàng trăm băng đảng tại thành phố thủ đô của Haiti, đã bị chính quyền Washington chỉ định là các tổ chức khủng bố. Những tổ chức này bị cáo buộc có hành vi giết người hàng loạt, cưỡng dâm hàng loạt, đốt phá, trộm cắp và buôn lậu vũ khí, ma túy và nội tạng.
Trong tháng 3/2026, chính phủ Mỹ đã đặt ra phần thưởng 3 triệu USD cho các thông tin về hoạt động tài chính của các tổ chức này.
Vụ tấn công trong cuối tuần vừa rồi tại Haiti là diễn biến mới nhất trong một loạt các vụ thảm sát trong khu vực, phần lớn được cho là được thực hiện bởi Gran Grif. Trong tháng 10/2024, một vụ tấn công của Gran Grif nhằm vào thị trấn Pont-Sonde đã khiến 115 người thiệt mạng, sau khi những tay súng của băng đảng đã đi qua từng nhà và xả súng nhằm vào thường dân.
Tác giả: Nguyễn Quang Minh
Nguồn tin: nguoiduatin.vn
