Nhân ái

Bố bệnh, nguy cơ liệt, con trai phải nghỉ học

Anh Nguyễn Văn Tình (SN 1992) trú tại thôn Phước Bắc, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam bị mắc căn bệnh thoái hóa khớp háng. Anh Tình không có kinh phí để chữa trị đôi chân vì còn phải nuôi 3 con nhỏ.

Anh Tình rơi vào cảnh cùng quẫn khi không có tiền chữa bệnh và lo cho vợ con. Ảnh: NVCC

Anh Tình kết hôn và sinh con ở vùng quê nghèo của tỉnh Quảng Nam. Với nghề đánh bắt cá, thu nhập của anh cũng đủ để lo cho vợ con. Năm 2015, anh thấy đau nhức vùng háng đùi. Phần vì chủ quan, phần vì mặc cảm, xấu hổ với vợ con, anh cứ để mặc căn bệnh ngày một nặng hơn. Năm 2016, căn bệnh khiến anh Tình không đi đứng được, đêm đến nhức không ngủ được. Đi khám tại bệnh viện, bác sĩ kết luận anh Tình mắc căn bệnh thoái hóa khớp háng bên phải.

Kể từ khi phát hiện bệnh, anh Tình chỉ dùng thuốc giảm đau. Đến tháng 9.2020, anh Tình tiếp tục bị thoái hóa khớp háng bên trái. Sau khi bệnh nặng, anh Tình không còn lao động như trước, chỉ ngồi trên ghe, xuồng để thả lưới bắt cá…

Được biết, vợ chồng anh Tình sinh được 3 cháu. Cháu lớn nhất 8 tuổi, cháu nhỏ nhất mới được 4 tháng tuổi. Con cái nheo nhóc, vợ anh Tình phải ở nhà chăm con. Đau khổ hơn, khi anh Tình mắc bệnh không thể đi làm, không có tiền trang trải mọi chi phí sinh hoạt, con trai cả của anh không được đi học. Hiện nay, cháu phải ở nhà trong cảnh nheo nhóc và sẽ rơi vào cảnh “mù chữ”.

Với số tiền vay vốn làm ăn và chữa bệnh, anh Tình đã nợ hơn 40 triệu đồng. Mỗi tháng, ngoài việc phải lo sinh hoạt, anh Tình còn phải trả hơn 2 triệu đồng cả gốc lẫn lãi.

Đáng lo hơn, nếu không phẫu thuật thay khớp háng, anh Tình đứng trước nguy cơ phải nằm một chỗ, không thể đi lại được. Tương lai của các con anh sẽ đi về đâu khi người trụ cột duy nhất trong gia đình là anh không còn khả năng lao động được nữa...

Ông Nguyễn Văn Tâm - Trưởng thôn Phước Bắc, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh cho biết, gia đình anh Tình rất khó khăn. Vừa qua, anh Tình - vốn là trụ cột gia đình - lại mắc bệnh và phải nuôi 3 con nhỏ nên càng túng bấn.

Mọi sự giúp đỡ cho trường hợp của anh Nguyễn Văn Tình xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp anh Nguyễn Văn Tình, SĐT: 0345084145, STK: 9580177527546, Ngân hàng MBbank, Chủ TK: Nguyễn Văn Tình.

Tác giả: LƯƠNG HẠNH

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok