Pháp luật

Bị tố lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ, cô giáo bảo mình là nạn nhân

Nhiều người dân trú tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, tố bà Phùng Thị Mai, giáo viên tiểu học "nổ" mình có quan hệ với nhiều lãnh đạo và có thể "chạy" vào biên chế giáo viên, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Mới đây, nhiều người dân trú tại xã Tam Hợp và Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cùng nhau viết đơn gửi Công an huyện Quỳ Hợp, tố cáo bà Phùng Thị Mai (SN 1986), trú tại xóm Hiệp 2, xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 1 tỷ đồng. Được biết, bà Mai là giáo viên trường tiểu học Nghĩa Xuân 2, huyện Quỳ Hợp,

Bà Trương Thị Soa (SN 1971), trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp cho biết, cuối năm 2014, bà có một người con gái vừa tốt nghiệp ngành Sư phạm mầm non, nhưng chưa có việc làm. Biết con gái bà Soa đang có nhu cầu xin việc, Phùng Thị Mai đã tìm đến nhà và tự giới thiệu mình là giáo viên đang công tác tại trường tiểu học Minh Hợp 2 (đây là ngôi trước trước đây Mai công tác – PV) và quen biết nhiều lãnh đạo, có thể xin cho con bà vào biên chế trong nghành giáo dục huyện Quỳ Hợp, với giá tiền là 190 triệu đồng.

Sau khi đã lấy được lòng tin của bà Soa, ngày 25/7/2014, Mai đã đến nhà bà này nhận số tiền 190 triệu đồng để "chạy" việc, có viết giấy biên nhận và trước người chứng kiến.

Phùng Thị Mai đã nhận của bà Trương Thị Soa 190 tiệu đồng để "chạy" cho con gái bà này vào biên chế giáo viên.

Tiếp đó, tháng 6/2015, biết tin các ông bà Lưu Thị Long (SN 1957), Vũ Đình Chung (SN 1963) và Trương Thị Muôn (SN 1957), cùng trú tại xã Tam Hợp, có con gái vừa tốt nghiệp ngành sư phạm mầm non nhưng chưa có việc làm, Mai đã tìm đến thuyết phụ và ra giá mỗi gia đình đưa cho chị ta 170 triệu đồng để chạy cho con họ vào biên chế.

“Nghĩ Mai là giáo viên công tác trên địa bàn huyện, lại nói có quen biết với nhiều lãnh đạo làm to nên chúng tôi tin tưởng giao tiền cho cô ta. Dù gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng thương con nên đành phải cắm sổ đỏ đi vay ngân hàng, để lo cho con được bằng bạn bằng bè”, bà Lưu Thị Long bùi ngùi chia sẻ.

Để có tiền "chạy" việc cho con, bà Trương Thị Muôn đã phải thế chấp sỏ đỏ tại ngân hàng.

Không dừng lại ở đó, trong năm 2015, Phùng Thị Mai còn nhận của chị Hoàng Thị Huệ (SN 1991), trú tại xã Tam Hợp 150 triệu đồng, ông Hoàng Mạnh Hà (SN 1958), trú tại xã Nghĩa Xuân 200 triệu đồng để chạy cho chị Huệ và con gái ông Hà vào biên chế giáo viên.

Tuy nhiên, sau khi UBND huyện Quỳ Hợp công bố kết quả trúng tuyển giáo viên năm 2015 không có tên con em mình, những người dân trên đã tìm Mai để đòi lại tiền. Với lý do các suất "ngoại giao" sẽ được bổ sung sau, Mai đã tìm cách thoái thác việc trả lại tiền cho người dân và viết giấy gia hạn, xin khất lần việc trả nợ. Chờ đợi hơn một năm không có kết quả, biết mình bị lừa, các gia đình đã nhiều lần tìm Mai để tiếp tục đòi lại tiền thì được chị ta trả lời "mình cũng là nạn nhân, tiền đã đưa cho người khác giờ không lấy lại được".

Biết bố mẹ bị Mai lừa đảo mất hết tiền và phải gánh nợ ngân hàng, các con của bà Soa, bà Long, ông Chung… đành ra Thái Nguyên làm công nhân để có tiền giúp gia đình trả nợ.

Các nạn nhân tố Phùng Thị Mai lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bức xúc trao đổi với PV.

Trao đổi với PV, bà Phùng Thị Mai thừa nhận, mình đã nhận tiền của nhiều người dân để "chạy" việc cho con em họ vào ngành giáo dục là đúng. Tuy nhiên, khi được hỏi vì sao không "chạy" được việc nhưng vẫn không trả lại tiền cho người dân, bà Mai giải thích, bà cũng là nạn nhân (?!). Tiền đó đã đưa cho một người đàn ông tên T. trú tại TX.Thái Hoà, tỉnh Nghệ An, nhưng ông này đã chết năm 2016 nên không đòi lại được (!?).

Ông Hồ Sỹ Minh, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Quỳ Hợp cho biết: "Sau khi nắm được thông tin cô Mai nhận tiền của một số người dân xin việc, Phòng đã yêu cầu lãnh đạo nhà trường nơi cô này công tác tiến hành kiểm tra, xác minh và có báo cáo. Hiện tại, Phòng đang chờ kết luận chính thức của cơ quan điều tra, rồi sẽ tham mưu UBND huyện có hình thức xử lý".

Liên quan đến sự việc này, một lãnh đạo Công an huyện Quỳ Hợp cho biết: "Sau khi nhận được đơn tố cáo bà Phùng Thị Mai lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Công an huyện đã vào cuộc điều tra, xác minh. Tuy nhiên, do vụ việc phức tạp, vượt quá thẩm quyền nên chúng tôi đã báo cáo và chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An thụ lý".

Tác giả: Xuân Chinh

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok