Cụ thể, theo người nhà bệnh nhân kể lại, sáng ngày 13/8, chị Nguyễn Thị V. đưa con trai Trịnh Tất Đ.K. sinh ngày 01/02/2025 (trú tại phường Phong Thái, Thành phố Huế) đến khám tại Phòng khám Tai mũi họng 261 Quang Trung, sau thăm khám bệnh nhân được chẩn đoán: Ngắn phanh lưỡi và có chỉ định cắt thắng lưỡi.
![]() |
Bệnh viện Nhi Thanh Hóa báo cáo vụ việc bệnh nhi 6 tháng tuổi tử vong khi tiếp nhận từ phòng khám tư |
Tại đây, sau gây tê bằng lidocain, trẻ có dấu hiệu tím tái, trẻ đã được cấp cứu ngay tại chỗ ở phòng khám theo phác đồ phản vệ. Tuy nhiên trẻ còn tím tái, li bì, phòng khám hỗ trợ cấp cứu và vận chuyển đưa vào bệnh viện Nhi Thanh Hóa.
Lúc 9h36 ngày 13/8, Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhi với tình trạng hôn mê, thở nấc qua Mask, tím tái toàn thân, chi lạnh, mạch quay không bắt được, tim đập rời rạc, huyết áp không đo được.
Bệnh nhân đã được cấp cứu, hồi sức tích cực bằng phương pháp ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản và đồng thời bóp bóng qua nội khí quản, dùng thuốc vận mạch Adrenlin.
![]() |
Phòng khám Tai Mũi Họng 261 Quang Trung |
Bệnh nhân được lấy máu làm xét nghiệm: Khí máu, Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, sinh hoá máu, Định lượng proBNP, Định lượng Troponin T. Kết quả xét nghiệm: Khí máu PaO2 36,2 mmHg, Lactat 18,8 mmol/l, Creatinin 4,96 mmol/l, GOT 99,4 mmol/l, GPT 39,1 mmol/l, Troponin T 257,8 mmol/l. Bệnh nhân được chẩn đoán: Ngừng tuần hoàn, hô hấp nghi do phản vệ độ 4, tiênlượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao.
Đến 9h45, bệnh nhân trong tình trạng ý thức hôn mê, da tái nhợt, huyết áp thấp, tổn thương nhiều cơ quan đáp ứng kém với điều trị. Bệnh nhân đã được tiến hành hội chẩn chuyên môn với lãnh đạo Bệnh viện, lãnh đạo khoa và các bác sĩ khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và Chống độc.
Sau hội chẩn bệnh nhân được thống nhất chẩn đoán: Ngừng tuần hoàn, hô hấp nghi do phản vệ độ 4, tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Bệnh nhân tiếp tục điều trị tích cực theo hướng thở hoàn toàn theo máy, dùng thuốc vận mạch duy trì liều cao.
Đến 12h30 ngày 13/8, tình trạng bệnh nhân xấu đi, không còn khả năng sống, đã thông báo, giải thích cho gia đình bệnh nhân được biết. Sau khi giải thích gia đình đã xin cho bệnh nhân về.
Còn báo cáo của Công ty TNHH - Trung tâm y khoa 261 (chủ sở hữu của phòng khám Tai Mũi Họng 261 Quang Trung) có địa chỉ tại 261 Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa: Lúc 7 giờ 45 phút ngày 13/8, Phòng khám Tai Mũi Họng 261 Quang Trung có tiếp nhận bệnh nhân: Trịnh Tất Đ.K. sinh ngày 01/02/2025 (6 tháng tuổi), trú tại phường Phong Thái, Thành phố Huế.
Lý do khám bệnh: bú khó, bú kêu tóp tép. Tiền sử: điều trị bệnh lý hô hấp nhiều lần tại bệnh viện Nhi Thanh Hoá. Bệnh nhân Đ.K. đến khám, đã được Bs CKI Tai Mũi Họng Đàm Văn An chẩn đoán: Dính thắng lưỡi độ 4 và có chỉ định can thiệp thủ thuật cắt thắng lưỡi.
Bệnh nhân được đánh giá tình trạng sức khoẻ ổn định đủ điều kiện để can thiệp thủ thuật cắt thắng lưỡi. Bác sĩ đã khai thác bệnh nhân không có tiền sử dị ứng thuốc, đồ ăn, thời tiết... Gia đình đã được bác sĩ giải thích các tai biến, biến chứng có thể xảy ra trước trong sau thủ thuật. Gia đình bệnh nhân đã chấp nhận và xin làm thủ thuật.
Khoảng 8 giờ 30 phút bệnh nhân được e kíp thực hiện gồm bác sĩ Đàm Văn An và điều dưỡng Lê Thị Thương tiến hành tiêm tê tại chỗ dưới lưỡi bằng một lượng nhỏ Lidocain 1%, ngay sau tiêm xong bệnh nhân xuất hiện tím tái, khó thở.
Xác định bệnh nhân có triệu chứng của phản vệ độ 4, ngay lập tức e kíp thực hiện xử trí cấp cứu phản vệ theo phác đồ của Bộ Y tế: tiêm 1/3 ống Adrenalin 1 mg/1ml vào bắp đùi bên trái, ép tim, bóp bóng có mask và oxy trợ thở kết hợp hút đờm rãi cho bệnh nhân.
Bác sĩ kiểm tra bệnh nhân nhịp tim 60 lần/ phút, mạch nhanh nhỏ khó bắt, nhịp thở 17 lần/ phút, da tím. Đồng thời đã gọi điện cho Bệnh viện Nhi Thanh Hoá xin hỗ trợ chỉ đạo cấp cứu bệnh nhân và giải thích cho mẹ bệnh nhân về tình trạng cũng như nguy cơ của bệnh nhân và đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Nhi Thanh Hoá ngay.
Trên đường đi bệnh nhân vẫn tiếp tục được ép tim bóp bóng có oxy và hút đờm rãi liên tục, tiêm tiếp 1/3 ống Adrenalin 1 mg/1ml vào Được quét bởi TapScanner đùi phải. Bệnh nhân đến Bệnh viện Nhi Thanh Hoá vào khoảng 8 giờ 40 phút trong tình trạng tím tái, nhịp tim 50 lần/ phút thở yếu 15 lần/ phút, chỉ ấm. Bệnh nhân được Bệnh viện Nhi Thanh Hoá tiếp nhận và tiếp tục cấp cứu, điều trị.
Được biết, gia đình chị Nguyễn Thị V. sống tại Huế mới đưa con trai về quê ngoại Thanh Hóa chơi một thời gian ngắn thì xảy ra sự việc. Gia đình hiếm muộn phải can thiệp IVF nhiều lần mới có cháu Đ.K.
Tác giả: Thanh Phương
Nguồn tin: congly.vn