Trong tỉnh

Bắt nhóm đối tượng mua bán lợn dịch

Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt giam nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển lợn dương tính với dịch tả lợn Châu Phi.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Vinh, sinh năm 1988, trú tại xã An Nông, tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Văn Long, sinh năm 1987, trú tại xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa, Lê Sỹ Viện, sinh năm 1970, trú tại xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra

Nguyễn Văn Ba, sinh năm 1993, trú tại xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Văn Lợi, sinh năm 1982, trú tại xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa về tội Vi phạm Quy định về an toàn thực phẩm quy định tại Điều 317 Bộ luật hình sự.

Trước đó, do được người quen ở xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ nhờ tìm mối bán lợn bị nhiễm bệnh nên chiều ngày 04/01/2026, Nguyễn Thành Vinh gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Ba.

Lợn dịch đang giết thịt bị phát hiện

Nguyễn Văn Ba đồng ý mua nên đã rủ anh trai là Nguyễn Văn Long và Nguyễn Văn Lợi đi mua tổng cộng 81 con lợn với giá 10 triệu đồng (Loại lợn nhỏ, nặng từ 7-11 kg/con).

Sau đó các đối tượng đã bán lại cho đối tượng Lê Sỹ Viện được số tiền 22,8 triệu đồng. Khi ông Viện đang giết mổ số lợn trên thì bị phát hiện.

Thu giữ và tiêu hủy lợn dương tính với dịch tả lợn Châu Phi

Tại thời điểm phát hiện, trong tổng số lợn mua của Lợi- Ba về thì ông Viện đã sơ chế được 70 con đưa vào bảo quản trong tủ bảo ôn, 3 con đang sơ chế, 08 con đang nuôi nhốt tại chuồng. Tổng trọng lượng thịt lợn thu giữ tại nhà Lê Sỹ Viện 1.196 kg thịt lợn.

Chi cục Thú y tỉnh Thanh Hóa đã giám định, kết luận toàn bộ 1.196 kg thịt lợn thu giữ tại nhà Lê Sỹ Viện đều dương tính với Vi rút dịch tả lợn Châu Phi. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý nghiêm các bị can và đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, việc mua bán, vận chuyển và tiêu thụ lợn ốm, lợn chết không chỉ tiếp tay cho mầm bệnh lan rộng, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi mà còn đe dọa sức khỏe cộng đồng nếu thịt lợn bệnh đưa vào tiêu dùng. Người có hành vi thực hiện sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Hơn hết, người dân tuyệt đối không mua bán lợn bệnh, chỉ mua thịt có nguồn gốc, được kiểm dịch rõ ràng và không nên ham rẻ. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm, người dân có thể trình báo với cơ quan chức năng nơi gần nhất để xác minh, xử lý kịp thời. Hãy cùng chung tay bảo vệ sức khỏa cộng đồng.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: congly.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok