Pháp luật

Bất ngờ danh tính nghi phạm sát hại nữ nhân viên quán cà phê ở Hóc Môn

Báo Tiền phong đưa tin, cơ quan điều tra đã xác định, nghi phạm giết người ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) rồi bỏ trốn, ẩn nấp tại cánh đồng rậm rạp ở huyện Bến Lức (tỉnh Long An) là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, con ông bà Nguyễn Văn Ng. và Nguyễn Thị L. thường trú ấp Bến Đò 1, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM).

Suốt hơn 48 giờ qua, lực lượng gồm hàng trăm cán bộ trinh sát Công an TP.HCM và Công an tỉnh Long An phối hợp với dân quân địa phương và người dân vẫn đang tích cực truy lùng đối tượng đang lẩn trốn trong rừng trên địa bàn xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Loa phát thanh địa phương phát đi danh tính nghi phạm giết người. Ảnh: PLO.



Ngày 9/1, lực lượng chức năng xã Lương Hòa, huyện Bến Lức liên tục phát cảnh báo với người dân và nêu danh tính hung thủ giết người ở Hóc Môn sớm ra đầu thú để được khoan hồng.

Theo đó, nội dung thông báo đề nghị bà con nhân dân trên địa bàn nhanh chóng kiểm tra lại từ ngày 6/1 đến nay, có mất toàn bộ quần áo, giày dép, dao, rựa hoặc các dụng cụ làm nông của gia đình, nếu có bị mất thì báo ngay cho Công an xã Lương Hòa qua số điện thoại: 0979893456, hoặc 0946789790.

Đồng thời loa phát thanh địa phương cũng phát nội dung đề nghị đối tượng Nguyễn Thanh Tâm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng, tin trên báo Pháp luật TP.HCM.

Cơ quan điều tra đã công bố danh tính nghi phạm sát hại nữ nhân viên quán cà phê ở Hóc Môn. Ảnh: Tiền phong.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đang tích cực tập trung lực lượng bố trí dọc theo đường liên ấp 7, lực lượng công an địa phương, dân phòng, CSGT chia đều nhau khoảng cách 100m thành lập một chốt chặn bao quanh bán kính 4km của khu rừng tại xã Lương Hòa.

Phía bên trong khu vực cánh rừng rộng hơn 3ha - nơi hung thủ nghi đang lẩn trốn có khoảng 20 chiến sĩ cầm gậy, cây, đèn pin đi vào để truy tìm kẻ này. Thậm chí, lực lượng phải dùng lửa đốt dần từng mảnh rừng để phục vụ quá trình truy bắt.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn dùng flycam gắn bộ đàm bay xung quanh khu vực cánh rừng để kêu gọi hung thủ sớm ra đầu thú.

Như đã đưa tin trước đó, theo công an, khoảng 10h ngày 6/1, sau khi sát hại nữ nhân viên quán cà phê trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn, TP.HCM), nghi phạm đã cướp xe máy mang biển số 59S2-980.98 chạy về hướng xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Long An.

Trên đường bỏ trốn, nghi phạm ghé vào một quán tạp hóa mua nước uống. Sau đó, người này tiếp tục lái xe theo đường tỉnh 830, hướng về huyện Bến Lức. Khi đến khu vực cầu Cả Nổ, xã Lương Hòa (huyện Bến Lức), nghi phạm bị trinh sát hình sự phát hiện nên bỏ lại xe máy, chạy vào khu đất có rừng cây rậm rạp bỏ trốn

Tác giả: Bảo An (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok