Pháp luật

Bắt nghi phạm trộm hơn 24 cây vàng

Công an xác định Hùng là thủ phạm đột nhập vào hiệu vàng Thanh Thúy để trộm hơn 24 cây vàng có tổng giá trị khoảng 1,2 tỷ đồng.

Đỗ Văn Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A.

Ngày 27/9, đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tạm giữ Đỗ Văn Hùng (36 tuổi, trú huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan chức năng, rạng sáng 19/9, Hùng đột nhập vào cơ sở kinh doanh vàng bạc Thanh Thúy ở khu Hoàng Hoa Thám, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Hôm đó, nghi phạm trộm hơn 24 cây vàng, trong đó có 40 nhẫn vàng có khắc tên Thanh Thúy ở mặt trong của nhẫn. Ước tính tài sản bị mất cắp khoảng 1,2 tỷ đồng.

Sau khi gây án, Hùng trốn về phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khám xét khẩn cấp nơi ở của nghi phạm, cảnh sát thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội.

Bước đầu, Hùng khai bán một phần vật chứng cho cơ sở kinh doanh vàng bạc tại Hải Phòng và ven quốc lộ 1A thuộc huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, được khoảng 700 triệu đồng.

Hùng cũng khai bằng thủ đoạn tương tự, ngày 25/8, anh ta đột nhập vào cửa hàng bách hóa Tiến Phương ở xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh để lấy một số tài sản có giá trị.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok