Trong tỉnh

Bắt 2 đối tượng mua bán pháo trái phép từ Hà Nội về Thanh Hóa

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Nguyễn Văn Hai, sinh năm 2004 ở xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa và Đỗ Minh Trí, sinh năm 2000 ở xã Tiến Thắng, TP. Hà Nội về hành vi mua bán trái phép pháo hoa nổ.

Trước đó, hồi 19h30’ ngày 13/11, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hai đang vận chuyển 20 hộp pháo hoa nổ, loại 36 ống đi bán cho khách để kiếm lời.

2 đối tượng tại cơ quan công an

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Hai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phát hiện và thu giữ 8 hộp pháo hoa nổ, loại 36 ống và 5 quả pháo (dạng pháo trứng).

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh xác định: Khoảng đầu tháng 10/2025, nhận thấy nhu cầu sử dụng pháo hoa nổ của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026, Nguyễn Văn Hai đã thông qua mạng xã hội liên hệ với Đỗ Minh Trí mua 30 hộp pháo hoa nổ, loại 36 ống và mua của một người khác chưa rõ danh tính 5 quả pháo trứng với mục đích bán kiếm lời.

Theo kết quá điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ và chứng minh các đối tượng đã buôn bán hàng cấm là pháo nổ với khối lượng trên 120 kg. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tang vật thu giữ trong vụ án

Việc sử dụng pháo nổ trái phép có thể gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho cá nhân và cộng đồng. Không ít vụ pháo nổ gây ra thương tích nghiêm trọng cho người sử dụng và những người xung quanh. Nhiều vụ tai nạn do pháo nổ đã xảy ra, dẫn đến bỏng, mất ngón tay, hoặc thậm chí tử vong.

Trong những ngày vui, nhất là dịp Tết Nguyên đán, việc sử dụng pháo nổ trái phép gây ra tình trạng mất an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Tiếng nổ lớn có thể gây hoang mang, lo lắng cho cộng đồng.

Sử dụng pháo nổ trái phép vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự hoặc hành chính. Người vi phạm có thể bị phạt tiền, tịch thu tài sản hoặc thậm chí phải chịu án tù.

Không những thế, pháo nổ có thể gây ra cháy nổ, gây thiệt hại cho tài sản và môi trường xung quanh. Nhiều vụ cháy rừng hoặc cháy nhà xuất phát từ việc sử dụng pháo nổ không an toàn. Tiếng nổ và sự bất an do pháo nổ có thể làm gia tăng căng thẳng tâm lý cho người dân, đặc biệt là trẻ em và người già.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân tuyệt đối không chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ.

Mỗi người dân cần tích cực tuyên truyền, vận động người thân và mọi người xung quanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về pháo; khi phát hiện hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ cần báo ngay cho Công an nơi gần nhất hoặc chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: congly.vn

  Từ khóa: pháo nổ , hà nội , thanh hóa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok