Xã hội

Bão số 4 giật cấp 14, ít khả năng ảnh hưởng tới đất liền nước ta

Sáng sớm 6/10, bão số 4 trên vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông, sau đó suy yếu dần, mỗi ngày bão giảm khoảng 2 cấp, ít có khả năng ảnh hưởng đến nước ta.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 4h ngày 6/10, bão số 4 (tên quốc tế Koinu) trên vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 430 km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/h), giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10k m/h.

Dự báo đến 4h ngày 7/10, bão số 4 cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 210 km về phía Đông Nam, duy trì hướng cùng tốc độ di chuyển trước đó và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12.

Dự báo đường đi của bão số 4. (Ảnh: NCHMF).

Khoảng 4h ngày 8/10, bão cách Hồng Kông khoảng 90 km về phía Nam, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 5-10 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 6-7, giật cấp 9.

Lúc 4h ngày 9/10, áp thấp nhiệt đới cách Hồng Kông khoảng 260 km về phía Nam Tây Nam, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 5-10 km/h và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, cơn bão số 4 rất ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền nước ta.

Tác động của bão, vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, biển động dữ dội.

Bắc Biển Đông sóng cao 2-4 m, phía Đông Bắc sóng cao 4-6 m, vùng gần tâm bão sóng cao 6-8 m.

Trên đất liền nước ta, trong những giờ tới, tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La. Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 80 mm, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh này, đặc biệt các huyện:

Lai Châu: Sìn Hồ, Tân Uyên, Than Uyên, Mường Tè, Phong Thổ, Tam Đường, Nậm Nhùn, TP Lai Châu.

Điện Biên: Tủa Chùa, Điện Biên, Tuần Giáo, Điện Biên Đông, Mường Chà, Mường Ảng, thị xã Mường Lay.

Sơn La: Quỳnh Nhai, Mường La, Mai Sơn, Thuận Châu, Sốp Cộp.

Lào Cai: Văn Bàn, Bảo Thắng, Sa Pa, Bắc Hà, Mường Khương, Bát Xát, Bảo Yên.

Yên Bái: Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn, Lục Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu. Nghĩa Lộ.

Cao Bằng: Trùng Khánh, Hạ Lang, Quảng Hòa, Nguyên Bình, Bảo Lâm.

Hà Giang: Quang Bình, Bắc Quang, Quản Bạ, Vị Xuyên, Yên Minh, Hoàng Su Phì.

Bên cạnh đó, ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường lệch Đông kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m nên từ chiều tối và đêm 6/10 đến sáng 7/10, Bắc Bộ mưa rào và dông, vùng núi và trung du mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 70 mm.

Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Tác giả: NGUYỄN HUỆ

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok