Trong nước

Bão số 3 xuất hiện trên Biển Đông, hướng vào miền Trung

Sau khi đi vào phía bắc Biển Đông, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão số 3 trong năm 2018, tên quốc tế là Sơn Tinh.

Trong bản tin phát lúc 9h sáng 17/7, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sau khi đi vào phía bắc Biển Đông, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão số 3 trong năm 2018, tên quốc tế là Sơn Tinh.

Vị trí tâm bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 250 km về phía tây hơi chếch bắc. Lúc này, bão mạnh cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 10.

Vị trí và hướng di chuyển của cơn bão số 3. Ảnh: NCHMF.

Ngày và đêm nay, bão Sơn Tinh di chuyển nhanh với vận tốc 35 km/h. Sáng 18/7, tâm bão ở phía tây bắc đảo Hải Nam, cách bờ biển các Hải Phòng đến Hà Tĩnh khoảng 350 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ vùng tâm bão.

Ảnh hưởng của bão, bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) mưa dông mạnh; gió bão mạnh dần lên cấp 8. Vịnh Bắc Bộ từ gần sáng và ngày 18/7 gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, sóng biển cao 4-6 m.

Hình ảnh vệ tinh của cơn bão khi ở phía tây bắc đảo Luzon (Philippines). Ảnh: NCHMF.

Trong khoảng ngày 19-20/7, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 25-30 km, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Nghệ An - Hà Tĩnh mưa to, gió mạnh

Sáng sớm nay, tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên bờ biển các tỉnh Nghệ An đến Hà Tĩnh với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ở cấp 6 (40-50 km/h), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50 km tính từ tâm.

Trong ngày, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng tây nam, vận tốc 5 km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Chiều 18/7, tâm vùng áp thấp ở trên bờ biển các tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong sáng và trưa 17/7, vịnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3 m.

Làm gì trước khi bão đến? Bạn nên gia cố nhà cửa, xem lại dự trữ nước, lương thực để chuẩn bị bão đến.

Tác giả: Mai Chi

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: Bão số 3 , áp thấp , miền trung

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok