Xã hội

Bão số 1 tăng cấp và còn mạnh thêm, dự báo hướng về miền Bắc nước ta

Sáng sớm hôm nay (16/7), bão số 1 đã tăng cấp, giật cấp 11, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 710km về phía Đông Đông Nam và có thể mạnh thêm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 16/7, vị trí tâm bão số 1 (tên quốc tế bão Talim) cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 710km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11.

Đến 4h ngày 17/7, bão số 1 trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 380km về phía Đông Đông Nam, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14, bão có khả năng mạnh thêm.

Dự báo đường đi của bão số 1.

Dự báo đến 4h ngày 18/7, bão trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15.

Đến 4h ngày 19/7, bão số 1 trên khu vực phía Đông Bắc Bộ, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 12 và suy yếu dần.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km và tiếp tục suy yếu.

Cũng theo cơ quan khí tượng, hiên tại, trạm đảo Phú Quý đã có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, trạm đảo Huyền Trân đã có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8-9.

Ngày và đêm 16/7, vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10, giật cấp 13. Biển động rất mạnh. Vùng biển phía Nam của Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Ngoài ra, ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với bão số 1 kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên ngày và đêm 16/7, Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo, ngày và đêm 17/7, vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển 6-8 m, biển động rất mạnh. Vùng biển phía Nam của Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) và vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,5-5 m, biển động mạnh.

Tác giả: NGUYỄN HUỆ

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok