Xã hội

Băng đóng dày trên đỉnh Fansipan

Nhiệt độ xuống 0, mưa nhỏ vào đêm qua khiến đỉnh núi cao nhất Đông Dương phủ một lớp băng dày trắng xóa.

Băng phủ trắng đỉnh núi Fansipan. Ảnh: CTV.

Đêm qua Sa Pa (Lào Cai) có mưa nhỏ, nhiệt độ tại thị trấn xuống 3. Tại đỉnh núi Fansipan cao 3.143 m so với mực nước biển, nền nhiệt dưới 0 độ.

Hơi nước, giọt mưa đọng trên cây cối, mặt đất kết thành lớp băng dày, phủ trắng xóa từ đỉnh núi xuống vài trăm mét. Chỗ khuất gió, băng kết dày tới 5 cm.

Đến 8h, trời nắng băng tan dần, nhưng vẫn dày do nhiệt độ chỉ dưới 1.

Cây cối gần đỉnh Fansipan bao phủ lớp băng dày. Ảnh: CTV.

Hai hôm trước, nhiệt độ Fansipan xuống 0, song trời quang mây, không mưa nên lớp băng kết từ hơi nước mỏng và nhanh chóng tan khi nắng lên.

Đây là lần thứ ba đỉnh núi cao nhất Đông Dương xuất hiện băng giá trong mùa đông này. Hai đợt trước vào ngày 31/10 và 26/11 băng xuất hiện mỏng hơn.

Những chỗ kết gió, băng kết tua tủa. Ảnh: Nguyễn Chiến.

Miền Bắc đang trải qua đợt rét nhất từ đầu đông, nhiệt độ vùng núi cao phổ biến 4-7, đồng bằng 8-13.

Hôm qua, lần đầu tiên Ba Vì (Hà Nội) rét 8 độ, trung tâm thủ đô 12 độ C. Một số nơi ở Nam Bộ xuống 17 độ - thấp nhất từ đầu năm.



Băng xuất hiện ở Fansipan ngày 26/11. Video: Tiến Đạt.

Tác giả: Xuân Hoa

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: băng , nhiệt độ , Fansipan

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok