Trong tỉnh

[ẢNH]: Người dân TP Thanh Hóa ùn ùn đổ ra đường sau khi kết thúc Chỉ thị 16

Sau khi kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, hàng nghìn người dân TP Thanh Hóa đã ùn ùn đổ ra trên khắp mọi nẻo đường.

Sáng 15/9, dù trời mưa phùn nhưng người dân TP Thanh Hóa vẫn ùn ùn kéo ra đường để đi làm, đi học...


Hàng nghìn xe máy của công nhân lũ lượt di chuyển vào Khu công nghiệp Lễ Môn (phường Đông Hưng) để làm việc.


Lối vào các công ty thuộc KCN Lễ Môn bị ách tắc trong sáng 15/9 vì số phương tiện di chuyển qua đây quá nhiều.


Tại khu vực vòng xuyến chim hạc tại đại lộ Hùng Vương, số lượng xe ô tô, xe tải di chuyển qua đây là khá lớn.


Ngã tư khu vực tượng đài Lê Lợi tập trung nhiều cơ quan, đơn vị nhà nước nên mật độ phương tiện di chuyển qua đây rất cao.


Bà Trần Thị Châu (66 tuổi) bán bánh cuốn tại đường Tô Vĩnh Diện chia sẻ: "Suốt 2 tuần qua, tôi chọn ở trong nhà vì thành phố đang giãn cách xã hội. Hôm nay, khi kết thúc giãn cách, tôi rất phấn khởi, vui mừng nên đã bày hàng để bán luôn. Được biết, các quán ăn chỉ được bán mang về nên tôi có treo biển để người đến mua dễ nhìn thấy".


Kết thúc 13 ngày giãn cách, nhiều người dân TP Thanh Hóa đã lao ngay vào các tiệm cắt tóc để 'tu sửa' lại mái đầu của mình.

Kết thúc giãn cách xã hội, quán cafe, đồ uống trên địa bàn Thanh Hóa mở cửa trở lại nhưng chỉ được bán mang về, không được bán tại quầy.

Tác giả: ĐÌNH MINH

Nguồn tin: daidoanket.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok