Xã hội

Ảnh hưởng bão số 5, tại Đà Nẵng mưa xối xả, ngập lụt nhiều nơi

Suốt gần 24 tiếng mưa lớn, nước dâng nhanh, nhiều nơi tại Đà Nẵng mênh mông biển nước, dân trở tay không kịp, lực lượng chức năng xuyên đêm cứu hộ.

Bão số 5 tan thành áp thấp

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7h, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và tan dần.

Mưa lớn nhiều nơi. Nguồn: TTKTVQG.

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới khiến nhiều nơi mưa lớn. Cụ thể, từ ngày 15/10 đến hết ngày 16/10, ở khu vực từ phía Nam Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi còn có mưa vừa, mưa to và dông; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế có mưa to.

Tình hình mưa lớn ở các tỉnh Trung Bộ còn diễn biến phức tạp, cần chú ý theo dõi trong bản tin dự báo mưa lớn tiếp theo.

Mưa lớn, Đà Nẵng ngập lịch sử

Suốt gần 24 tiếng mưa lớn, nước dâng nhanh, nhiều nơi tại Đà Nẵng mênh mông biển nước, dân trở tay không kịp, lực lượng chức năng xuyên đêm cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn cứu người dân trong trận mưa lụt lịch sử tại Đà Nẵng.

Những đợt mưa không ngớt từ sáng tới đêm 14/10 khiến toàn Đà Nẵng gần chìm trong biển nước mênh mông. Đỉnh điểm, đêm 14/10, nước dâng cực nhanh khiến người Đà Nẵng trở tay không kịp, nhiều gia đình bị mắc kẹt trong những căn nhà nước ngập gần đến mái, không có đường thoát, phải gọi điện, lên mạng xã hội kêu cứu lực lượng chức năng.

Bà Lê Thị Phương, đường Tống Phước Phổ, quận Hải Châu nhận định đã sống ở Đà Nẵng hơn 60 năm nhưng đây là lần đầu chứng kiến cảnh ngập lụt đô thị lớn như lần này. Bởi, từ trước nay, chưa bao giờ nước tràn vào nhà bà quá 0,5m, nhưng lần này đã ngập quá đầu người khiến gia đình phải lên tầng 2.

"Trong vùng đô thị chứ đâu phải trên núi mà lũ ống, lũ quét nên thành ra mình không bao giờ nghĩ nước lên nhanh vậy. Chưa đầy một tiếng mà nước ào vào nhà không kịp trở tay", bà Phương nói.


Tại quận Thanh Khê, lực lượng Công an phường Hòa Khê và Đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cùng các lực lượng khác đã giải cứu thành công 4 người dân bị mắc kẹt do nước lên.

Trong khi đó, tại quận Liên Chiểu, khuya 14/10 lực lượng quân đội cũng đã tổ chức di dời, đưa người già và trẻ nhỏ tại nhiều khu vực trũng, thấp đến nơi an toàn. Rạng sáng 15/10, Công an quận Cẩm Lệ cũng giải cứu thành công 3 người mắc kẹt trong mưa lũ phải bám trên cây.

Do nước ngập gây chia cắt cộng thêm việc mất điện nên trong đêm 14/10 có rất nhiều trường hợp phải nhờ tới lực lượng chức năng giải cứu.



Tác giả: Trúc Chi

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok