Thể thao

AFF Cup 2021 tổ chức ở đâu, nước nào?

Sau khi bị hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Singapore là quốc gia được chọn để đăng cai AFF Cup 2021.

AFF Cup là giải đấu do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á tổ chức. Thông thường giải sẽ được diễn ra vào các năm chẵn, ngoại trừ 2 lần vào năm 2007 và 2021. Sau khi bị hoãn vì dịch Covid-19 thì phải đến cuối tháng 9 năm 2021, LĐBĐ Đông Nam Á mới xác định được thời gian và địa điểm tổ chức.

AFF Cup 2021 tổ chức ở đâu ?
Căn cứ vào tình hình dịch bệnh, BTC đã quyết định sửa đổi điều lệ của giải đấu. Thay vì được tổ chức theo hình thức sân nhà - sân khách, AFF Cup 2021 sẽ chỉ thi đấu tập trung tại một quốc gia duy nhất. Điều này sẽ giúp cho công tác kiểm soát dịch bệnh được thực hiện dễ dàng và đảm bảo hơn.

ĐT Việt Nam đang là nhà đương kim vô địch của giải đấu


Trong 5 quốc gia gửi hồ sơ đăng cai AFF Cup 2021, Thái Lan và Singapore đã được chọn vào danh sách rút gọn khi đáp ứng đủ các tiêu chí BTC đề ra. Sau khi tiến hành bỏ phiếu, Singapore là nước giành quyền đăng cai với sự ủng hộ của 6 quốc gia khác là Việt Nam, Brunei, Malaysia, Indonesia, Philippines và Timor Leste.

So với các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á, Singapore được đánh giá cao nhất trong công tác phòng chống dịch Covid-19. "Đảo quốc sư tử" có tỷ lệ tiêm chủng vaccine rất cao, tỷ lệ lây nhiễm thấp và đã từng tổ chức thành công AFF Cup vào các năm 1996, 2002, 2007 và 2014.

Các đội tuyển tham gia AFF Cup 2021 sẽ phải tuân thủ nguyên tắc "bong bóng an toàn" và những quy định phòng dịch khác của nước chủ nhà. Toàn bộ các trận đấu sẽ được diễn ra trên 2 sân là SVĐ quốc gia Singapore (55.000 chỗ ngồi) và sân Bishan (6.000 chỗ ngồi).

Tác giả: Quang Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok