Pháp luật

2 nữ lao công bị bắn trọng thương: Các nghi phạm khai gì?

Tại cơ quan công an, các nghi phạm bước đầu khai nhận hành vi bắn 2 nữ lao công trọng thương.

Liên quan đến vụ chị Lê Thị Minh Khải (38 tuổi) và chị Võ Thị Lưu (42 tuổi, cả hai là nhân viên của Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi) bị bắn, ngày 6/10, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã lấy lời khai 2 nghi phạm gồm: Nguyễn Đức Nga (23 tuổi, quê xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam; tạm trú thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) và Trần Viết Đông (24 tuổi, quê thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam; tạm trú huyện Tư Nghĩa).

Hai nghi phạm thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: C.A)

Tại trụ sở công an, 2 nghi phạm bước đầu khai nhận hành vi bắn 2 nữ lao công. Theo 2 nghi phạm, rạng sáng 5/10, cả hai chạy xe máy và nẹt pô trên đường Phạm Văn Đồng thì bị nữ lao công nhắc nhở.

Bực tức, Đông về phòng trọ tại thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa lấy súng, sau đó cả hai quay lại đánh đập và bắn 2 nữ lao công.

Sau khi gây án, 2 nghi phạm đem súng về phòng trọ cất giấu rồi bỏ trốn lên huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Đến sáng 6/10, trên đường chạy xe máy lên Kon Tum, cả hai bị lực lượng công an bắt giữ tại thôn Làng Mạ (xã Ba Tô, huyện Ba Tơ).

Kiểm tra tại nơi tạm trú của 2 nghi phạm, công an phát hiện bên trong có nhiều vật dụng nghi là súng, bao gồm cả loại ngắn và dài, bình bơm hơi, rựa, máy tính, máy in màu…

Viên đạn lấy từ đùi của nữ lao công. (Ảnh: B.V)

Theo cơ quan chức năng, Đông và Nga chưa có tiền án tiền sự, không nghiện ma tuý nhưng nghiện game.

Trong khi đó, hai nữ lao công sau khi bị nhóm thanh niên bắn đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng cấp cứu. Kết quả chụp phim cho thấy cả hai đều có đạn trong đùi và bắp chân.

Tác giả: THỐNG NHẤT

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok