Pháp luật

Qua anh họ ngủ nhờ, cưỡng hiếp nữ công nhân tại phòng trọ

Quá trình thực hiện hành vi đồi bại với nữ công nhân, Tân dùng điện thoại ghi lại rồi đe dọa nếu báo công an sẽ tung lên mạng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã khởi tố bị can đối với Lê Minh Tân (21 tuổi, quê Hà Tĩnh, tạm trú xã Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai) tội Hiếp dâm và Cướp tài sản.

Nam thanh niên 21 tuổi được xác định đã đột nhập vào phòng trọ của chị Thu Trang (34 tuổi, quê Quảng Bình, tạm trú ở khu trọ ở xã Bắc Sơn, Trảng Bom) cưỡng hiếp và cướp tiền.

Theo công an, vào buổi trưa cuối tháng 7, sau khi dự tiệc cưới của bạn, Tân tới xóm trọ của người anh họ ở xã Bắc Sơn (cùng chỗ trọ với chị Trang) xin ngủ nhờ.

Tới chiều, Tân qua phòng trọ của chị Thu Trang. Khi thấy vắng người qua lại, người này lẻn vào phòng rồi lấy cục đá đánh vào đầu nữ công nhân. Khi nạn nhân tri hô thì bị Tân dọa giết.

Tân sau đó khống chế, cưỡng hiếp nữ công nhân ngay tại phòng trọ. Lúc thực hiện hành vi đồi bại, Tân lấy điện thoại ghi hình lại và đe dọa nếu nạn nhân báo công an sẽ tung clip lên mạng.

Tân còn yêu cầu chị Trang đưa 1 triệu đồng để bắt xe về.

Trong lúc nam thanh niên không để ý, chị Trang bỏ chạy, kêu cứu. Hoảng sợ, Tân leo lên mái nhà dân gần đó ẩn nấp rồi bị công an bắt giữ.

* Tên nạn nhân được thay đổi.

Tác giả: Thạch Quý

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok