Xã hội

Xuống kênh rửa mặt, cậu bé lang thang chết đuối thương tâm

Xuống kênh rửa mặt sau khi thức giấc buổi sáng, một bé trai sống lang thang không may ngã xuống nước dẫn đến tử vong thương tâm.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30 sáng 4/9 tại con kênh thuộc xã An Sơn (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một bé trai (khoảng 12 tuổi, sống lang thang) ngủ dậy ra kênh để rửa mặt thì không may bị trượt chân ngã xuống dưới. Do không biết bơi nên nạn nhân bị chìm xuống nước.

Nhận tin báo, đội cứu nạn cứu hộ TP Thuận An đã có mặt triển khai công tác tìm kiếm. Sau khoảng 20 phút, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Người dân địa phương cho biết, họ thấy cháu nhỏ ở quanh khu vực này mấy ngày nay nhưng nghĩ là trẻ em trong xóm. Chỉ đến khi nạn nhân tử vong mới biết cháu là trẻ em sống lang thang.
Công an TP Thuận An đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời tìm thân nhân của bé trai.

Trước đó, chiều 3/9 trên địa bàn thị xã Tân Uyên cũng xảy ra trường hợp bé trai 10 tuổi đi tắm sông Đồng Nai và bị đuối nước mất tích. Sau nhiều giờ tìm kiếm, sáng 4/9 vẫn chưa thấy tung tích nạn nhân.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok