Nhân ái

Xót xa cháu bé 17 tháng tuổi mắc bệnh ung thư máu

Vợ chồng anh Vũ Minh Tùng (SN 1997) và chị Nông Thị Huyên (SN 1998) trú tại tổ 1, khu 6C, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đang chật vật vì cậu con trai 17 tháng tuổi mắc căn bệnh ung thư máu.

Hiện tại, cháu Nhật đang được điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Ảnh: GĐCC

3 năm trước, chị Huyên sang Nhật Bản vừa học, vừa làm. Tại Nhật, chị gặp anh Tùng nên duyên vợ chồng và trở về nước. Năm 2019, anh chị sinh bé trai Vũ Minh Bảo Nhật. Cả gia đình hạnh phúc vì có cậu con trai vô cùng bụ bẫm và đáng yêu.

Đến khi Nhật được 10 tháng tuổi, cháu thường xuyên ốm sốt và mọc nhiều hạch. Gia đình chỉ nghĩ cháu mọc răng hay ốm sốt bình thường. Khi đưa con đi khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), bác sĩ chẩn đoán cháu Nhật mắc ung thư máu rồi chuyển sang Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội) để chữa trị.

Suốt 1 năm nay, chị Huyên cùng con chiến đấu với bệnh tật trong bệnh viện. Mỗi lần phải chứng kiến cảnh bác sĩ cầm mũi tiêm dài cả chục centimét để chọc lấy tủy con trai là mỗi lần trái tim người mẹ đau đớn. Chị bảo, giá mà chị có thể thay con chịu nỗi đau ấy.

Suốt thời gian nằm viện, Nhật được hưởng bảo hiểm 100%. Thế nhưng, ngoài danh mục bảo hiểm, tiền sinh hoạt của hai mẹ con mỗi đợt chữa trị lên đến 30 triệu đồng. Cũng may, chị Huyên thường xuyên xin cơm từ thiện để dành tiền chữa bệnh cho con. Được biết, vợ chồng chị đã phải chạy vạy vay mượn thêm hơn 100 triệu đồng.

Đôi vợ chồng trẻ vừa trở về Việt Nam lại rơi vào đợt dịch COVID-19. Công việc không có, chỉ còn ít vốn làm ăn mang về sau quãng thời gian ở Nhật đã dành hết vào việc chữa trị cho con trai.

Mọi sự giúp đỡ cho trường hợp của cháu Vũ Bảo Minh Nhật xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp chị Nông Thị Huyên qua SĐT: 0334488363, hoặc chuyển tiền qua STK: 0141000888450 chủ TK: Nông Thị Huyên, ngân hàng Vietcombank.

Tác giả: Lương Hạnh

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok