Pháp luật

Xóa sổ đường dây đánh bạc trên mạng gần 50 tỷ đồng ở Quảng Nam: Thu hơn 1.000 trang tài liệu

Ngày 29/12, VTC News dẫn thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các bên liên quan, triệt xoá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với giao dịch lên tới 50 tỷ đồng.

Các đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh: VTC News


Thông tin ban đầu, ngày 26/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Nông Sơn triệt xoá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền qua mạng internet tại các huyện Nông Sơn, Hiệp Đức, Thăng Bình. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng bắt giữ 13 thanh niên và thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật quan trọng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Hồ Hát (SN 1980, trú thôn Phước Bình, xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn) sử dụng mạng internet nhận tài khoản cá độ bóng đá từ Trần Vũ Tuấn (SN 1991, trú thôn Nhì Tây, xã Bình Lâm, Hiệp Đức) rồi giao lại cho Kiều Phúc Nhân (SN 1985, trú thôn Trung Phước 1, xã Quế Trung, Nông Sơn) để tổ chức cho nhiều người tại địa phương chơi đánh bạc.

Ngoài ra, Tuấn cùng với Nguyễn Văn Luyện (SN 1988, trú tổ 6, thôn Tân An, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình) còn tổ chức cho Đặng Ngọc Cường (SN 1978, trú thôn An Cường, xã Quế Thọ, Hiệp Đức), Đặng Văn Đường (SN 1995, trú thôn Tân An, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình), Trương Đức Khánh (SN 1979, trú thôn Nông Sơn, xã Quế Trung, Nông Sơn) tham gia đánh bạc.

Đường đây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền gần 50 tỷ đồng do Nguyễn Hồ Hát cầm đầu. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Liên quan đến sự việc, Tri Thức Trực Tuyến cho hay, tại thời điểm bị bắt giữ cảnh sát phát hiện 13 người đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng dưới hình thức cá độ bóng đá.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một iPad, 21 điện thoại di động, một ôtô, 2 router, 62,4 triệu đồng và hơn 1.000 trang tài liệu.

Cảnh sát xác định, đường dây này hoạt động từ đầu năm 2021 đến nay. Theo hồ sơ thu được, số tiền nhóm này giao dịch đến lúc bị bắt khoảng 50 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Thủy Tiên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok