Pháp luật

Xin lỗi công khai thanh niên bị bắt oan 67 ngày

VKSND và Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã tổ chức xin lỗi công khai đối với thanh niên bị khởi tố, tạm giữ oan 67 ngày.

Ngày 28/11, tại hội trường thôn Ba Bàu, xã Hàm Thạnh (Hàm Thuận Nam, Bình Thuận), VKSND và Công an huyện Hàm Thuận Nam đã tổ chức buổi xin lỗi công khai vì đã khởi tố, bắt tạm giam oan đối với anh Nguyễn Huy Hòa (27 tuổi, người địa phương).

Theo hồ sơ, ngày 16/4/2011, giữa gia đình ông Nguyễn Thành Dung (cha anh Hòa, ngụ tại xã Tân Thuận, Hàm Thuận Nam) và ông Lê Ngọc Khanh xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau do tranh giành đất đai. Hậu quả, làm ông Khanh bị thương nhẹ ở vùng thái dương, được đưa đến trạm xá chữa trị.

Đại diện VKSND huyện Hàm Thuận Nam xin lỗi công khai anh Hòa. Ảnh: Người dân cung cấp.

Sau đó, gia đình ông Nguyễn Thanh Dung chuyển về xã Hàm Thạnh cách 20 km để sinh sống.

Bất ngờ, hơn 4 năm sau, ngày 11/6/2015, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã khởi tố, bắt tạm giam anh Nguyễn Huy Hòa vì hành vi gây thương tích cho ông Khanh 21%.

Đến ngày 26/8/2015, Công an huyện Hàm Thuận Nam mới thay đổi biện pháp ngăn chặn và cho anh Hòa tại ngoại. Vụ án đã bị VKSND Hàm Thuận Nam trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung nhiều lần.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra không đưa ra được tình tiết, nhân chứng mới, bên cạnh đó, kết quả giám định thương tật của ông Khanh kết luận không tìm thấy vết thương ở vùng đầu hay thái dương.

Ngày 30/11/2016, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với anh Hòa. Một năm sau, ngày 28/11, Công an và VKSND huyện Hàm Thuận Nam đã tổ chức xin lỗi công khai đối với anh Hòa.

“Gia đình chúng tôi chấp nhận lời xin lỗi từ phía cơ quan chức năng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu bồi thường cho 67 ngày bị tạm giữ oan của con trai tôi”, ông Nguyễn Thanh Dung cho biết.

Xã Hàm Thạnh, nơi tổ chức buổi xin lỗi. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Huỳnh Hải

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok