Thế giới

Xe thiết giáp Mỹ bốc cháy, 6 binh sĩ nguy kịch

15 binh sĩ thủy quân lục chiến của Mỹ bị thương, trong đó 6 người trong tình trạng nguy kịch sau khi một xe tăng thiết giáp của họ bất ngờ bốc cháy lúc tập trận sáng 13/9.

Xe thiết giáp tấn công đổ bộ của Thủy quân Lục chiến Mỹ (Ảnh minh họa: US Marine Corp)

New York Times dẫn thông cáo của Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ cho biết, sự cố xảy ra khoảng 9h30 sáng 13/9 trong một cuộc diễn tập tại doanh trại Pendleton, nam California.

Một chiếc xe thiết giáp tấn công đổ bộ (AAV) bất ngờ bốc cháy khiến 15 binh sĩ bị thương, trong đó 6 người trong tình trạng nguy kịch. Loại xe này được sử dụng từ những năm 1970.

Thủy quân Lục chiến Mỹ đang điều tra nguyên nhân vụ bốc cháy.

Đây là tai nạn thứ 3 của Thủy quân Lục chiến Mỹ trong mùa hè năm nay. Hồi tháng 7, một máy bay vận tải của lực lượng này đã rơi ở Mississippi, khiến 15 người thiệt mạng. Hồi tháng 8, ba binh sĩ của lực lượng này cũng thiệt mạng sau khi máy bay của họ rơi ở ngoài khơi Australia. Sau vụ việc này, Thủy quân Lục chiến Mỹ đã yêu cầu tạm ngừng hoạt động của toàn bộ phi đội để kiểm tra an toàn.

Tác giả: Minh Phương (Theo NYTimes)

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: xe bọc thép , Mỹ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok