Xã hội

Xe máy đâm thẳng vào đầu xe khách, 2 người thương vong

Trong lúc đang đổ đèo Prenn (Đà Lạt), chiếc xe máy đâm trực diện vào đầu xe khách, khiến 1 người chết, 1 người nguy kịch

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 27-4, trên đèo Prenn (đoạn qua phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong. Ảnh B.N

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách 45 chỗ ngồi mang BKS: 51B- 199.56 của nhà xe Phương Trang do tài xế Nguyễn Tâm (SN 1971) điều khiển đi lên đèo Prenn thì tông nhau với xe máy mang BKS: 49E1-728.30 đang đổ đèo.

Cú tông trực diện khiến 2 người ngồi trên xe máy là anh Nguyễn Huỳnh D.A. (SN 1995, ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) tử vong tại chỗ; anh Phạm Tiến T. (SN 1983, ngụ huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) bị thương rất nặng, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, tài xế xe khách cho rằng xe khách chở khoảng 40 người lên Đà Lạt nghỉ lễ. Khi xe đang lên đèo thì bị tai nạn.

Trong khi đó, theo thông tin mà chúng tôi nắm được trong dịp lễ 30-4 và 1-5, lực lượng CSGT đặt bảng phân luồng tạm thời cấm xe khách từ 29 chỗ lên đèo Prenn từ 12 giờ ngày 27-4 đến 12 giờ ngày 30-4. Yêu cầu các phương tiện vận tải hành khách trên 29 chỗ (trừ xe buýt) lưu thông từ hướng huyện Đức Trọng về TP Đà Lạt qua đường đèo Mimosa thay cho đèo Prenn. Tuy nhiên, một số xe khách (như xe khách nói trên) do không quan sát bảng phân luồng giao thông vẫn tiếp tục lên đèo Prenn

Tác giả: C. Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok