Trong tỉnh

Xác định danh tính thi thể bị mất đầu ở vách đá gần rừng

Khoảng 17h chiều 9/11, người dân thôn Minh Thái, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đi làm nương rẫy phát hiện thi thể nam giới đang phân huỷ mạnh, bị mất đầu.

Hiện trường vụ việc

Nhận được tin báo, công an đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường phục vụ điều tra.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng nhận định, nạn nhân là người trong vùng, có thể trong khi săn bắt hoặc lấy lan rừng ngã xuống vách đá tử vong rồi bị lợn rừng rỉa thịt. Đầu nạn nhân được cơ quan chức năng phát hiện nằm cách hiện trường 7 m.

Trung tá Đỗ Xuân Sơn, Trưởng Công an huyện Ngọc Lặc cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân. Bước đầu xác định nạn nhân là Triệu Văn N. (SN 1961, trú xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc).

Do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, chính quyền địa phương đã phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người nhà biết và đến nhận thi thể.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ./.

Tác giả: VÕ VĂN DŨNG

Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok