Xã hội

Vựa phế liệu bốc cháy dữ dội, 2 trường học phải sơ tán

Vựa phế liệu rộng 1.000 m2 bốc cháy dữ dội tạo cột khói "khổng lồ". Hai trường học gần đó bị ảnh hưởng làm học sinh phải sơ tán.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào 9h30 ngày 14/3 tại một cơ sở chứa phế liệu rộng 1.000 m2 ở đường Bùi Thị Xuân (phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương).

Lực lượng chức năng phun nước dập lửa. Ảnh: Ngọc An.

Thời gian này, người dân phát hiện lửa bùng phát ở khu vực chứa phế liệu nên hô hoán và dùng nước dập lửa. Lúc này, lửa bốc cao, nhanh chóng bao trùm khu vực rộng lớn tạo nên đám cháy khổng lồ.

Những hộ dân sống cạnh vựa phế liệu phải di tản đến nơi khác. Các giáo viên của Trường Tiểu học Tân Bình và Mẫu giáo Hoa Hồng 5 gần đó cũng phải đưa học sinh rời đi.

Lửa thiêu rụi khu vực xưởng rộng 1.000 m2. Ảnh: Ngọc An.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương điều động 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Do khu vực chứa các phế phẩm cao su, vải, giày dép nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Đến 12h cùng ngày, hỏa hoạn mới cơ bản được khống chế. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người tuy nhiên nhiều máy móc, trang thiết bị và phế liệu ở trong xưởng bị thiêu rụi.

Vị trí xảy ra vụ cháy. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok