Trong tỉnh

Vụ xe tải lật đè ô tô ở Thanh Hóa: Bé trai có thể xuất viện vào tuần sau

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, tình trạng cháu Đỗ Minh Nhật tỉnh táo, đang theo dõi điều trị và có thể xuất viện vào tuần sau.

Hiện trường xảy ra vụ TNGT làm 3 người chết, 1 người bị thương

Trao đổi với Báo Giao thông, bác sỹ CKII Lê Văn Tráng, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, vào khoảng 13h10 ngày 4/6, bệnh viện có tiếp nhận trường hợp cháu Đỗ Minh Nhật (nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ TNGT) với tình trạng chấn thương vùng đầu, rạn vỡ xương vùng thái dương trái.

“Tình hình sức khỏe của bệnh nhi tiến triển tốt, không phải làm phẫu thuật. Từ lúc nhập viện đến nay cháu luôn tỉnh táo. Nếu không có gì thì tuần sau cháu có thể xuất vện về nhà”, BS. Tráng thông tin.

Trước đó, khoảng 10h30 trưa 4/6, tại Km 17+800 TL506 (đường từ CHK Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn), xe tải BKS 36C-171.15 (Công ty TNHH MTV Vận tải Bình Xuân, thị trấn Nông Cống) do Lương Văn Lâm (SN 1985, trú xã Hoằng Lưu, Hoằng Hóa) điều khiển đã đâm vào xe Toyota Vios BKS 36A-468.94 do Lê Ngọc Hoàn (SN 1991, trú thôn 2, xã Xuân Thọ, Triệu Sơn) điều khiển.

Trên xe ô tô con có bà Lê Thị Bình (SN 1948, ở thôn 6 xã Vân Sơn), Lê Thị Út Huê (SN 1992, con bà Bình), cháu Đỗ Minh Nhật (SN 2014, con chị Huê). Vụ TNGT khiến tài xế Hoàn cùng bà Bình, chị Huê tử vong tại chỗ, còn cháu Nhật bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Trung tá Nguyễn Văn Thu, Đội trưởng Đội CSGT, trật tự Công an huyện Triệu Sơn cho biết: Khi nhận tin báo, chúng tôi lập tức xuống hiện trường, dùng cẩu kéo chiếc xe tải ra, CSGT cùng người dân dùng xà beng, xẻng cào hết lớp đất, đá trên xe. "Ba người lớn đã tử vong, còn cháu bé thì đang gào khóc, tay chới với dưới trong lòng xe. Có thể nói cháu bé đã thoát chết một cách kỳ diệu, hy hữu vì lọt xuống khu vực để chân ở hàng ghế sau”, Trung tá Thu cho hay.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng Thanh Hóa điều tra làm rõ.

Tác giả: Phúc Tuấn

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok