Xã hội

Vụ lật xe khách 15 người chết ở Quảng Bình: Danh tính các nạn nhân tử vong

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng khiến 15 người chết, các nạn nhân đều là bạn bè cùng trang lứa, học chung khóa và một số đang công tác tại các sở, ngành, đơn vị trên địa bàn Quảng Bình.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ tai nạn khiến 15 người chết. Ảnh: VOV

Liên quan đến vụ lật xe khách 15 người chết tại Quảng Bình, Người Lao Động đưa tin, danh tính 15 nạn nhân tử vong bao gồm:

9 nạn nhân tử vong tại chỗ, gồm: Đoàn Trung Thành, Lê Thị Lệ Hà, Đặng Thị Mỹ Hương, Thái Hồng Ngọc; Đỗ Tiến Hòa (SN 1972), Nguyễn Thanh Hòa (cùng ngụ tại TP.Đồng Hới, Quảng Bình); Trần Xuân Núi, Trần Thị Phương, Nguyễn Thành Long (chưa rõ nơi ở);

6 người tử vong tại bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới gồm: Lê Thị Tuyết Lê (SN 1973), Phan Thị Hồng Thắm (SN 1973), Lê Thị Liên, Phạm Ánh Dương, Phạm Hồng Hải, Đoàn Thị Hải Yến, cả 6 nạn nhân đều trú tại TP.Đồng Hới, Quảng Bình.

Được biết, khu vực xảy ra vụ tai nạn là đoạn đèo dốc quanh cua, khá hiểm trở giữa rừng núi hoang vắng, ít người qua lại và cách trung tâm thị trấn Phong Nha - Kẻ Bàng khoảng 15km.

Sau tai nạn, tỉnh Quảng Bình đã huy động hơn 150 cán bộ, chiến sĩ của nhiều lực lượng như CSGT, Kiểm lâm, bộ đội bên phòng, cảnh sát chữa cháy….tham gia cứu hộ, cứu nạn và tiến hành các thủ tục để đưa các nạn nhân về mai táng.

Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có 40 người, tất cả hành khách đều là cựu học sinh trường THPT Đồng Hới đi dã ngoại nhân chuyến kỷ niệm 30 năm ngày ra trường đang đi vào viếng hang Tám Cô và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí ở Phong Nha – Kẻ Bàng.

Trong số những nạn nhân tử vong, một số người là cán bộ đang công tác tại các Sở, ban ngành, trường học… tỉnh Quảng Bình.

UBND tỉnh Quảng Bình và Ủy Ban an toàn giao thông quốc gia đã tổ chức họp báo, thông tin về vụ tai nạn kinh hoàng làm 15 người chết. Ảnh: Giáo dục & Thời đại

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, sau khi xảy ra tai nạn, bước đầu UBND huyện đã hỗ trợ 3 triệu đồng/người đối với nạn nhân thiệt mạng, 1 triệu đồng/người đối với những nạn nhân bị thương. UBND huyện sẽ tiếp tục kêu gọi hỗ trợ các nạn nhân.

Ngoài ra, ông Hồng cũng cho biết thêm, trong chiều 26/7, UBND huyện đã bố trí xe đưa các thi thể nạn nhân về gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Vào khoảng 9h30 ngày 26/7, tại Km 21+735 đường Hồ Chí Minh nhánh tây thuộc xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, ô- tô khách do Hoàng Trung Toán (SN 1993, tại thị xã Ba Đồn) điều khiển, trên xe có 40 người khi đến địa điểm trên đã lao vào ta tuy lật về bên trái đường.

Hậu quả, có 15 người chết, trong đó chết tại chỗ 9 người, chết tại bệnh viện 6 người. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, hầu hết nạn nhân ngồi trên xe không thắt dây an toàn.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, người dân, du khách đã ứng cứu và các lực lượng chức năng khẩn trương tiếp cận hiện trường để cứu hộ, cứu nạn.

Sở Y tế huy động nhiều y, bác sỹ cùng 10 xe cấp cứu đến vận chuyển người bị nạn về bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba cấp cứu kịp thời.

Hiện tại, lãnh đạo bệnh viện đã đề nghị nhóm bác sỹ cùng các trang thiết bị từ bệnh viện Việt Đức Hà Nội vào hỗ trợ bệnh viện Việt Nam - Cuba chữa trị cho các nạn nhân bị nặng.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia yêu cầu sở GTVT Quảng Bình thanh tra toàn diện Công ty TNHH Hoàng Thanh Hoài, đơn vị kinh doanh vận tải vận chuyển khách du lịch có xe ô- tô chở người bị tai nạn thảm khốc nói trên.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: doisongphapluat.com

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok