Pháp luật

Vụ dỡ mái tôn lấy cắp 69 chiếc điện thoại ở Quảng Nam: "Siêu trộm" sa lưới

Phá mái tôn, thanh niên sinh năm 2001 đột nhập vào cửa hàng lấy cắp 69 điện thoại di động, 2 máy tính bảng cùng nhiều thẻ cào điện thoại.

Theo Tri thức trực tuyến, ngày 5/7, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Nho Trung (18 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Kết quả điều tra xác định Trung lấy cắp 69 điện thoại di động, 2 máy tính bảng và nhiều thẻ cào tại cửa hàng điện thoại ở huyện Quế Sơn.

Cửa hàng điện thoại nơi vụ trộm xảy ra. Ảnh: T.Đ.

Trước đó, theo tường trình của anh Thuận, khoảng 23 giờ 50 ngày 22/6, anh chạy xe từ cửa hàng về nhà cha mẹ ở xã Quế Cường (H.Quế Sơn). Đến khoảng 1 giờ 30 ngày 23/6, anh mở điện thoại xem hình ảnh camera ở cửa hàng và nhận thấy không có vấn đề gì xảy ra. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, anh vào lại điện thoại thì không thể xem được hình ảnh từ cửa hàng.

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, anh quay lại cửa hàng thì phát hiện toàn bộ 80 chiếc điện thoại di động trị giá 400 triệu đồng cùng 2 triệu đồng tiền mặt, 12 triệu đồng tiền card đã bị mất sạch - báo Thanh niên đưa tin.

Sau khi xem trích xuất hình ảnh từ các camera còn lại, anh Thuận phát hiện kẻ đạo chích tháo mái tôn, dỡ tấm la phông và đột nhập vào cửa hàng.

Theo anh Thuận, trong khoảng thời gian vỏn vẹn 17 phút (từ 1 giờ 42 đến 1 giờ 59), 'siêu trộm' đã đột nhập, cuỗm sạch 80 chiếc điện thoại đắt tiền và chỉ để lại một số điện thoại không đáng giá.

Sau khi nhận được đơn trình báo của anh Thuận, Công an huyện Quế Sơn đến hiện trường thu thập thông tin để điều tra vụ việc.

Anh Thuận cho biết cửa hàng nằm cạnh trụ sở Công an xã Hương An; tuy nhiên, đây là lần thứ 6 cửa hàng bị trộm đột nhập.

Tác giả: Tuấn Anh

Nguồn tin: Báo Thương hiệu và Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok