Pháp luật

Vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong: Gia hạn thời gian điều tra đến 24/11

Liên quan đến vụ bé trai trường Gateway tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe, hiện VKSND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã gia hạn thời gian điều tra bổ sung đến ngày 24/11.

Trưa 19/11, xác nhận với báo Tiền Phong, ông Đinh Minh Tảo - Viện trưởng KSND quận Cầu Giấy cho biết, đơn vị vừa ra quyết định gia hạn điều tra vụ bé Lê Hoàng L. (6 tuổi, học sinh lớp 1 Tokyo trường tiểu học Gateway) tử vong sau khi bị bỏ quên trong ô tô đến ngày 24/11.

Trường Gateway, nơi xảy ra vụ bé trai tử vong. Ảnh: NĐT

Theo ông Tảo, thời điểm hiện tại cơ bản vụ án đã được làm sáng tỏ, song còn chờ một số kết quả giám định để hoàn thiện hồ sơ. Quyết định gia hạn điều tra để cơ quan CSĐT - Công an quận Cầu Giấy hoàn tất điều tra một số nội dung cần bổ sung.

Cũng liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV Người Đưa Tin, luật sư Vũ Gia Trưởng – người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình cháu L. cho biết: “Về việc gia hạn điều tra vụ án, đến giờ tôi chưa được thông báo. Hiện tại, ngoài kiến nghị thu thập hồ sơ chứng cứ, phía luật sự tiếp tục kiến nghị thực nghiệm hiện trường để làm rõ các vấn đề. Về phía gia đình cháu L. luôn mong vụ việc sớm được điều tra, làm rõ”.

Trước đó, ngày 27/8, Viện trưởng KSND quận Cầu Giấy đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, tạm giam bà Nguyễn Bích Quy 3 tháng để phục vụ điều tra.

Căn cứ kết quả điều tra, bà Quy bị cáo buộc đã vô ý không kiểm tra hết trong ô tô Ford Transit 16 chỗ BKS29B-069.56 đưa đón học sinh, trong đó có bé Lê Hoàng Long đã bị bỏ quên trong ô tô khoảng 9 giờ và tử vong sau đó.

Sau khi khám nghiệm tử thi, Cơ quan CSĐT – Công an quận Cầu Giấy đã trưng cầu giám định Viện Khoa học Hình sự, đến nay, một số mẫu giám định pháp y đã có kết quả. Bé Long được xác định tử vong vì sốc nhiệt, suy hô hấp và không bị tác động ngoại lực gây tổn thương.

Tài xế Doãn Quý Phiến tại buổi thực nghiệm hiện trường. Ảnh: NĐT

Về các tình tiết, thời điểm phát hiện bé Long mặc áo xám trắng, bên trong ô tô có quả bóng bay; trong ba lô của cháu bé có áo phông đỏ là đồng phục của trường, chiếc áo này khi phát hiện rất ẩm ướt, có nhiều mồ hôi nhưng chưa rõ của ai hiện vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Tiếp đến, ngày 3/9, Viện KSND quận Cầu Giấy phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với tài xế Doãn Quý Phiến, người điều khiển ô tô BKS 29B-069.56 về tội "Vô ý làm chết người".

Ngày 16/10, cơ quan này tiếp tục phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, trú quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội), giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo Trường tiểu học Gateway để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin vụ án, vào khoảng 6h ngày 6/8, ông Doãn Quý Phiến điều khiển ô tô nhãn hiệu Ford Transit BKS 29B - 069.56 từ bãi xe của ký túc xá Học viện Báo chí và tuyên truyền đến đón bà Nguyễn Bích Quy để đi đón học sinh đến trường học.

Trên xe có tổng số 13 học sinh, trong đó có đón cháu Lê Hoàng Long. Sau khi đưa học sinh đến trường Gateway xong, ông Phiến điều khiển ô tô quay lại đậu ở bãi xe của ký túc xá Học viện Báo chí và tuyên truyền.

Đến 15h30 cùng ngày, ông Phiến đi đến bãi xe điều khiển ô tô đến cổng trường Gateway đón các cháu học sinh. Khi bà Quy mở cửa xe thì phát hiện cháu Long đang nằm ngửa dưới sàn phía sau ghế lái nên hô hoán mọi người bế cháu vào trong phòng y tế của trường, sau đó đưa bé vào bệnh viện E cấp cứu nhưng nạn nhân không thể qua khỏi.

Tác giả: Nguyễn Phượng

Nguồn tin: Báo Đời sống và Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok