Thể thao

Vòng loại U23 châu Á 2022: Bảng đấu của U23 Việt Nam có biến

Bảng đấu của U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2022 liên tục có sự thay đổi về địa điểm thi đấu cũng như lịch thi đấu. Điều này mang tới nhiều bất lợi cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Cách đây ít ngày, Liên đoàn bóng đá Đài Loan (Trung Quốc) thông báo do dịch Covid-19 diễn ra phức tạp nên quyết định không đăng cai bảng I, vòng loại U23 châu Á 2022. Với sự rút lui này, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) buộc phải khẩn trương tìm một địa điểm mới để tổ chức các trận đấu ở bảng I.

Trước đó, bảng đấu của U23 Việt Nam đã có thay đổi về số lượng các đội tham dự. Theo đó, đội Hong Kong (Trung Quốc) phải chuyển sang bảng K sau khi AFC bốc thăm lại.

U22 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022.

Lý do bởi đội Triều Tiên ở bảng K rút lui. Như vậy, bảng I của đội tuyển U23 Việt Nam chỉ còn lại 3 đội, trong đó các đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo là Đài Loan (Trung Quốc) và Myanmar.

Liên quan đến địa điểm thi đấu, sau khi cân nhắc, AFC chính thức chọn Kyrgyzstan là quốc gia đăng cai. So với Đài Loan (Trung Quốc), rõ ràng thầy trò HLV Park Hang Seo phải di chuyển vất vả hơn.

Chưa hết, lịch thi đấu của bảng I cũng có thay đổi theo chiều hướng không có lợi cho ông Park. Theo đó, U23 Việt Nam sẽ gặp Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 27/10, gặp Myanmar vào ngày 2/11, tại SVĐ Dolon Omurzakok, thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan.

Theo lịch ban đầu, U23 Việt Nam gặp Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 27/10 và Myanmar (31/10) tại vòng loại U23 châu Á 2022. Như vậy, việc lùi lịch thi đấu ảnh hưởng tới kế hoạch của HLV Park Hang Seo, bởi ngày 11/11, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Nhật Bản, trong khuôn khổ vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

HLV Park Hang Seo khá căng về lịch thi đấu.


Trong trường hợp HLV Park Hang Seo phải cách ly 7 ngày sau khi về nước, không loại trừ khả năng chiến lược gia người Hàn Quốc phải trao quyền cho trợ lý chỉ đạo U23 Việt Nam ở trận gặp Myanmar, để có thêm thời gian tập trung cho chiến dịch vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Tuy nhiên, cũng có thể HLV Park Hang Seo được áp dụng theo nguyên tắc "bong bóng" của AFC, nên chỉ mất hai ngày cách ly sau khi về nước.

Vòng loại U23 châu Á 2022 có với 11 bảng đấu. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. 11 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào VCK, tổ chức tại Uzbekistan từ 1/6 đến 19/6/2022.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu nhất bảng để giành vé vào VCK U23 châu Á lần thứ 4 liên tiếp. Thành tích tốt nhất của U23 Việt Nam là ngôi Á quân năm 2018 diễn ra ở Thường Châu.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: U23 , U23 Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok