Pháp luật

Vợ chồng chủ tiệm tạp hoá ở Hà Giang bị 2 thiếu niên chém thương vong

Công an huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang hôm nay cho biết, vừa bắt tạm giam 2 nghi phạm 15 tuổi giết người rồi bỏ trốn.

Cơ quan điều tra tại hiện trường

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h tối qua, tại quán tạp hóa của ông Hoàng Văn Khóng (SN 1942, trú tại thôn Yên Phú, xã Yên Hà, huyện Quang Bình).

Vào thời điểm trên, hai nghi phạm là Hoàng Văn Thuyền (trú tại thôn Yên Phú, xã Yên Hà, huyện Quang Bình) và Triệu Văn Ton (cùng SN 2003, bạn của Thuyền, thường trú tại xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang) đến mua hàng của ông Khóng.

Sau khi mua nước và bim bim cả 2 rời đi, khoảng 30 phút sau, hai đối tượng quay lại để mua rượu. Lúc này ông Khóng có nhắc nhở nên uống rượu ít.

2 đối tượng đều mới 15 tuổi

Tại cơ quan công an, cả 2 khai trong lúc ông Khóng đang hút rượu từ can ra chai thì một trong 2 đối tượng dùng dao chém vào gáy nạn nhân. Kế đó, tiếp tục cầm dao chém sượt vào lưng bà Hoàng Thị Não (SN 1942, vợ ông Khóng) khiến bà này bị thương.

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng, ông Khóng tử vong, còn bà Não hiện đang được điều trị.

Gây án xong cả 2 đi xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ con dao chém vợ chồng ông Khóng.

Đồng thời, công an huyện Quang Bình phối hợp với công an các huyện lân cận khoanh vùng truy bắt đối tượng.

Khoảng 4h sáng nay, công an huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) đã bắt được Thuyền và Ton chạy trốn đến xã Yên Hương và giao công an huyện Quang Bình điều tra xử lý.

Tác giả: Gia Phan

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: Thiếu niên , vợ chồng , Hà Giang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok