Trong tỉnh

Vĩnh Lộc, Thanh Hóa: Xây biệt thự trái phép trên đất nông nghiệp?

Chỉ được thuê hơn 500m2 đất nông nghiệp để xây dựng khu kinh doanh nông sản và vật tư nông nghiệp nhưng hiện tại, khu kinh doanh nông sản của gia đình ông Công có diện tích lên tới trên 5.000m2, trong đó “mọc lên” căn biệt thự hoành tráng đi cùng với các công trình liên quan là sân chơi, bể bơi, núi nhân tạo, hòn non bộ. Đáng chú ý hơn là cả cơ ngơi đồ sộ như vậy nhưng khi đưa vào sử dụng thì chính quyền sở tại … mới biết?!

Xây dựng trái phép vượt gấp 10 lần diện tích cho phép

Chúng tôi đến cầu Công, xã Vĩnh Thành, cách trung tâm thị trấn huyện Vĩnh Lộc (tỉnh Thanh Hóa) chừng 2km để kiểm chứng thông tin: “Ông Phạm Văn Công là đảng viên, cán bộ Công an huyện Vĩnh Lộc xây dựng biệt thự trái phép trên đất nông nghiệp vượt gấp 10 lần diện tích đất được giao...”. Trước mắt chúng tôi, tại phía Nam cầu Công là căn biệt thự đồ sộ nằm trên khu đất có diện tích hơn nửa ha đất nông nghiệp đã được xây tường cao, nhìn mắt thường, cổng khu biệt thự lớn hơn cả cổng của công sở xã Vĩnh Thành, bên trong khu tường cao, cạnh căn biệt thự là sân chơi, bể bơi, núi nhân tạo, hòn non bộ đang được hoàn thiện phần trang trí. Ước tính, khu vực này chiếm diện tích khoảng 2000m2, diện tích còn lại là vườn cây ăn quả, ao cá chiếm khoảng trên 3000m2.

Biệt thự được xây dựng trên đất nông nghiệp.

Những người thợ đang thi công cổng của khu biệt thự khẳng định với chúng tôi: công trình này nếu làm cật lực thì phải mất 01 năm mới xong, như vậy từ tháng 7/2017 đến nay, liên tục phải có vài chục thợ làm việc tại đây.

Xác minh qua điện thoại, chủ ngôi biệt thự này cho biết, ông là Công, công tác tại Công an huyện Vĩnh Lộc, xây cửa hàng để gia đình bán vật tư và thu mua nông sản, nhưng vượt quá diện tích cho phép....

2 lỗi, chỉ bị phạt … 3 triệu đồng

Theo tìm hiểu của Phóng viên báo BVPL, về thủ tục pháp lý để xây dựng khu biệt thự trên: ngày 14/6/2017, UBND xã Vĩnh Thành có Tờ trình số 20 về việc ông Phạm Văn Công xin thuê đất xây dựng khu thu mua nông sản và bán vật tư nông nghiệp tại phía Tây cầu Công. Ngày 19/6/2017, Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện có tờ trình báo cáo Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc về mảnh đất mà ông Phạm Văn Công xin thuê thực hiện dự án bao gồm 100m2 đất nông nghiệp của hộ ông Nguyễn Văn Sơn (thôn 7, xã Vĩnh Thành) và 423m2 đất nông nghiệp do UBND xã quản lý (tổng là 523m2), kèm theo bản đồ trích ngang diện tích mà ông Công thuê làm dự án. Theo đó, ngày 27/6/2017, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc ban hành Quyết định số 847 về việc phê duyệt mặt bằng quy hoạch xây dựng khu kinh doanh nông sản và vật tư nông nghiệp cho hộ gia đình ông Phạm Văn Công tại thôn 7 xã Vĩnh Thành, diện tích 523m2. Ranh giới được quy định: Phía Bắc giáp quốc lộ 217, 3 phía Nam, Đông, Tây đều giáp đất nông nghiệp. Tổng 3 hạng mục được xây dựng gồm: nhà điều hành, nhà bảo vệ và công trình vệ sinh (80m2); nhà kho (80m2), nhà kho chứa nông sản (90m2)..., phần diện tích còn lại là sân, bãi tập kết nông sản, vật tư, đường bộ, rãnh thoát nước. Thời gian xây dựng không quá 12 tháng, UBND huyện và xã Vĩnh Thành tiến hành lập biên bản bàn giao đất, thẩm định và cho phép ông Công xây dựng theo chủ trương thuê đất 50 năm, diện tích 523m2.

Sau khi được UBND huyện và xã Vĩnh Thành giao đất, ông Công đã tiến hành xây dựng 2 gian nhà, khoảng 35m2 giáp quốc lộ 217, sau đó xây bờ tường bao quanh khu đất của xã trên diện tích đất gấp 10 lần diện tích cho phép.

Ông Đỗ Thuận Bắc, cán bộ địa chính UBND xã Vĩnh Thành cho biết: vào tháng 11/2017, UBND xã Vĩnh Thành mới phát hiện hộ ông Công xây dựng vượt quá diện tích cho phép và xây dựng tường bao quanh trên chục sào đất nông nghiệp nên UBND xã lập biên bản xử phạt hành chính, mức phạt 3 triệu đồng. Vì ông Công vi phạm “2 lỗi”: lỗi thứ nhất là sử dụng đất trái phép, bị phạt 1 triệu đồng; lỗi thứ hai là “tự ý chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp”, bị phạt 2 triệu đồng, đồng thời UBND xã yêu cầu ông Công tạm dừng thi công để xin ý kiến UBND huyện Vĩnh Lộc nhưng ông này vẫn tiếp tục xây dựng.

Ông Đỗ Trọng Xuân, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành cho rằng: ông Công đã xây dựng vượt quá 4.800m2 đất của xã, như vậy, tổng khuôn viên mà ông Công đã xây là trên 5000m2. Hiện UBND xã đang trình lên UBND huyện xin phép được lập quy hoạch lần 2 để hợp thức hóa khu đất này cho ông Công....

Cần làm rõ để xử lý nghiêm

Còn bà Vũ Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc khẳng định: ông Phạm Văn Công là cán bộ Công an huyện, nhưng cố tình vi phạm, tự ý xây dựng biệt thự lớn trên đất nông nghiệp, sau cuộc họp Thường vụ vào ngày 26/3, tôi đã báo cáo Huyện ủy về sai phạm nêu trên, UBND huyện sẽ thành lập đoàn kiểm tra, nếu sai phạm nghiêm trọng thì yêu cầu tự tháo dỡ, huyện rất cần báo chí vào cuộc, nếu cần thiết sẽ cưỡng chế...

Nhằm lập lại trật tự xây dựng, tránh để lại tiền lệ xấu, đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ việc xây dựng biệt thự trái phép trên đất nông nghiệp nêu trên để có biện pháp xử lý nghiêm, đồng thời làm rõ trách nhiệm của chính quyền sở tại trong vụ việc này.

Tác giả: Phạm Ngọc

Nguồn tin: Báo Bảo vệ pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok