Pháp luật

Vì tìm "người ngủ qua đêm", cán bộ xã bị đâm chết

Sau cuộc nhậu, một cán bộ xã bị bạn đâm chết từ mâu thuẫn về việc không chịu tìm "người ngủ qua đêm".

Ngày 26-9, TAND TP HCM mở phiên tòa lưu động tại xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Điền (ngụ huyện Hóc Môn) án chung thân về tội "Giết người".

Bị cáo Nguyễn Văn Điền tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khuya 23-11-2016, anh Nguyễn Hoàn Nhân (cán bộ địa chính xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) rủ Điền đến nhậu tại một quán ốc ở xã Bà Điểm. Tại quán này, Điền và Nhân điện thoại cho 2 cô gái cùng một thanh niên đến nhậu chung. Sau tiệc nhậu, cả nhóm đi hát karaoke và tiếp tục nhậu.

Khi nhóm bạn về trước, Nhân kêu đi tìm "người ngủ qua đêm" nhưng Điền không chịu. Tức giận, anh Nhân gây sự với Điền. Đồng thời, lấy danh nghĩa cán bộ địa chính xã, anh Nhân đòi đuổi cả gia đình Điền ra khỏi địa phương.

Không kiềm chế được, Điền bực mình chửi lại. Khi Điền lấy xe định bỏ về thì bị anh Nhân gọi lại rồi đánh vào mặt. Tức giận, Điền liền rút dao đâm anh Nhân 3 nhát rồi lên xe tẩu thoát.

Anh Nhân điều khiển xe máy chạy loạng choạng rồi ngã xuống đường, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi nhập viện.

Hay tin anh Nhân qua đời và nghĩ khó trốn thoát nên Điền đã ra công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tác giả: Hòa Hiệp

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: đâm chết , cán bộ xã

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok