Thể thao

Vé chợ đen trận ĐT Việt Nam – Indonesia vọt lên 3,6 triệu cặp...

Trước khu vực SVĐ Mỹ Đình, trên đường Trịnh Hoài Đức, phe vé hoạt động tấp nập. Họ chặn cả xe của người đi đường để mời chào mua vé với những cái giá…trên trời.

Cao điểm về vé

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong sáng nay vé chợ đen trận bán kết lượt về giữa ĐTVN vs Indonesia đã lên cao nhất trong những ngày qua. Cụ thể, một cặp vé đẹp khán đài A hay B, cửa 3, tầng 2, có giá gốc là 800 nghìn, đã được các phe vé “hét” với giá 3,6 triệu.


Giá một cặp vé hạng nhất giờ được bán 3,6 triệu...

Đáng chú ý với những vẽ mệnh giá thấp như 150 nghìn và 250 nghìn cũng đang trở nên khan hiếm và rất đắt. Một cặp vé có giá gốc 300 nghìn ở khán đài C, D đã được dân phe đẩy lên mức 1,5 triệu đồng, tức là gấp 5 lần.

Bất chấp việc ĐTVN để thua Indonesia trong trận lượt đi, nhưng cơn sốt vé vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong ngày hôm nay, được cho là ngày cao điểm về vé chợ đen. Thường thì giá vé sẽ hạ nhiệt trước giờ bóng lăn.

Với những người có kinh nghiệm mua vé chợ đen, họ thường chỉ mua vé trước khi trận đấu diễn ra khoảng vài phút, thậm chí mua vé sau khi bóng đá lăn. Đây là thời điểm mà phe vé “xả hàng” nên chắc chắn không thể hét giá được.

Xuất hiện vé giả

Tối qua, một sinh viên đang học tại Hà Nội cho biết anh đã mua phải vé giả. "Tôi mua lại 3 cặp vé mệnh giá 300 nghìn đồng/vé từ một đôi vợ chồng đi xe máy với giá 1,8 triệu đồng/cặp. Họ nói được tặng nhưng không dùng tới nên mang ra đây bán lại cho người có nhu cầu".


Xuất hiện vé giả bán cho người hâm mộ từ một số kẻ lừa đảo

Cầm vé trên tay, sinh viên này được chính các phe vé mời bán lại. Và cũng chính vì thế mà những chiếc vé có giá lên tới hơn 5 triệu đồng kia đã được phát hiện là vé giả.

Theo thông báo của VFF, có những cách để người hâm mộ có thể nhận biết vé thật, vé giả.

Cụ thể, vé in trên giấy in ảnh có độ bóng hơn và không có đường dập thủng đứt liền (để phục vụ thao tác xé cuống vé). Ngoài ra, logo trên vé thật khi sờ cảm nhận được độ sần, có hình khối còn vé giả nhẵn mịn. Toàn tấm vé thật khi sờ có độ thô ráp nhất định trong khi vé giả in bằng giấy in ảnh nên sẽ trơn mịn. Đặc biệt, vé thật có tem chống giả, khi xoay vé dưới ánh sáng thấy các ký tự in chìm, còn vé giả không có.

Thường thì các đối tượng bán vé giả hay xuất hiện vào buổi tối để người mua khó quan sát hơn và cũng tránh được lực lượng an ninh.

Tuyển thủ Việt Nam khổ vì vé

Theo quy định của VFF, mỗi cầu thủ Việt Nam chỉ được phát miễn phí 10 vé. Họ cũng được mua thêm 20 vé với 2 mệnh giá 400 nghìn và 300 nghìn. Vì thế, hầu hết các tuyển thủ đều mua tối đa số vé để còn biếu gia đình, bạn bè, người thân và cả các mối quan hệ. Trong những ngày qua, nhiều tuyển thủ Việt Nam đã phải tắt máy điện thoại vì có quá nhiều người xin vé.

Tác giả bài viết: Đại Nam

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok