Trong tỉnh

Vào cuộc điều tra vụ dùng súng hoa cải và hung khí đánh nhau gây thương tích tại Sầm Sơn

Vừa qua, tại cửa hàng hải sản Cương Báu ở phường Trung Sơn, TP. Sầm Sơn đã xảy ra vụ dùng súng tự chế và dao đánh nhau gây thương tích.

Theo nguồn tin từ của Công an TP. Sầm Sơn, khoảng 15h30' ngày 30/11/2018, tại cửa hàng hải sản Cương Báu ở phường Trung Sơn, TP. Sầm Sơn đã xảy ra vụ dùng súng và dao đánh nhau gây thương tích. Nguyên nhân của vụ việc là do Nguyễn Ngọc Duy, sinh năm 1990 và Nguyễn Hữu Thành, sinh năm 1994 đều ở thôn Nam Hải, phường Trung Sơn, TP. Sầm Sơn rủ nhau đi uống rượu và hát karaoke. Trong quá trình đi hát do mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền nên Duy và Thành đã đánh nhau trước quán karaoke nhưng chưa gây thương tích gì.

Sau khi bỏ về nhà, Duy lên phòng ngủ tầng 3 lấy 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải rồi đi bộ sang nhà Thành. Tại đây Duy đã cầm súng đập vào người Thành, còn Thành dùng dao chém vào vai và hông của Duy. Thấy vậy, ông Nguyễn Hữu Cương, sinh năm 1966 (bố đẻ của Thành) đã chạy ra giật súng trên tay Duy, sau đó ông Cương cầm phần nòng súng hướng vào người mình và quay báng súng đập vào đầu Duy, đập đến cái thứ 3 thì súng bị cướp cò và bắn vào bụng ông Cương.

Hậu quả, ông Cương bị đạn hoa cải găm vào vùng bìu, vùng đùi, vỡ bàng quang, còn Duy thì bị rách da vùng đỉnh đầu, dưới vai trái và vùng hông. Sau khi nhận được tin báo, Công an TP. Sầm Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Tại hiện trường lực lượng Công an đã thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải và 1 dao phay.

Hiện Công an TP. Sầm Sơn đang tích cực thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo qui định của pháp luật./.

Tác giả: DUY TÂN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ Thủ đô

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok