Trong tỉnh

Vận động, phát hiện thu giữ nhiều súng, hung khí, pháo trái phép

Để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, pháo...

Cụ thể, sau hơn 1 tháng ra quân (16/12/2017- nay), các lực lượng công an của tỉnh Thanh Hóa đã vận động nhân dân giao nộp 20 khẩu súng săn, 152 khẩu súng tự chế, 1 quả lựu đạn, 64 kíp nổ; 91 viên đạn và nhiều vũ khí, hung khí thô sơ khác. Phát hiện, bắt giữ 6 vụ, 7 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các loại pháo, thu giữ hơn 90 kg pháo các loại.

Công an TP.Thanh Hoá bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng Đỗ Văn Thủy (phải) và Lê Thế Thái đang vận chuyển 21,5 kg pháo các loại (Ảnh Công an Thanh Hóa)

Điển hình công an huyện Quảng Xương đã phát hiện, thu giữ 25 kg pháo các loại gồm 7 hộp pháo dàn (mỗi hộp 36 quả), 7 quả pháo cù (mỗi quả 1,4 kg), 1 hộp pháo hoa và 2 túi pháo kẹo; phòng Cảnh sát Kinh tế công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ 1 vụ vận chuyển 24 hộp pháo nổ do Trung Quốc sản xuất với trọng lượng 33 kg; Công an TP.Thanh Hoá phát hiện, bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng gồm Đỗ Văn Thủy, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình và Lê Thế Thái (SN 1995) ở xã Công Liêm, huyện Nông Cống đang vận chuyển pháo trái phép, thu giữ 21,5 kg pháo gồm pháo dàn, pháo cối và pháo bánh do Trung Quốc sản xuất…

Kết quả trên bước đầu đã góp phần kiềm chế và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo trái phép trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết.

Từ nay đến tết Nguyên đán 2018, các lực lượng công an trong tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục ra quân đấu tranh trấn áp mạnh đối với các hành vi liên quan đến pháo. Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: HOÀNG MINH

Nguồn tin: Báo Dân sinh

  Từ khóa: pháo , mua bán , hung khí , Vũ khí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok