Trong tỉnh

Va chạm giao thông, dùng súng hơi bắn vào xe để trả thù

Trong lúc điều khiển xe ô tô trên đường, anh Hùng và Thành đã va chạm với một chiếc xe máy của 2 thanh niên (quê ở Hoàng Mai, Nghệ An). Sau khi lời qua tiếng lại, 2 thanh niên này đã lấy súng hơi đuổi theo xe ô tô rồi bắn vào buồng lái khiến xe bị hư hỏng.

Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng Hoàng Trung Cường (SN 1991 và Lưu Xuân Lĩnh (SN 1984 đều ở Hoàng Mai, Nghệ An) về hành vi sử dụng súng hơi bắn vào xe ôtô để giải quyết mâu thuẫn khi tham gia giao thông.

Trước đó, ngày 31/3 2 anh Lê Văn Hùng (SN 1985) và Lê Văn Thành (SN 1990 đều ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe tải BKS 89C – 110.79 đi từ Nghệ An đi Hà Nội. Khi qua địa bàn xã Quỳnh Thiện, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) thì va chạm với xe mô tô BKS 37N1 – 646.45 do Hoàng Trung Cường điều khiển, chở phía sau là Lưu Xuân Lĩnh.

Sau khi va chạm, 2 bên có lời qua tiếng lại, Cường và Lĩnh đã lấy 1 khẩu súng hơi (nén khí) đuổi theo xe ôtô của anh Hùng và anh Thành. Khi đến địa địa phận xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia thì Lĩnh ngồi sau dùng súng bắn 1 phát vào buồng lái xe ô tô tải khiến cửa kính bên phải bị vỡ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tĩnh Gia đã nhanh chóng tiến hành xác minh và bắt giữ Hoàng Trung Cường và Lưu Xuân Lĩnh, đồng thời thu giữ khẩu súng hơi nén khí có ống ngắm nhãn hiệu airforce r001.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Thùy

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok